Từ 'bùn đen', đại gia Việt đứng dậy ngoạn mục

Kinh tếThứ Ba, 08/07/2014 11:34:00 +07:00

(VTC News) – Rớt xuống "bùn đen" nhưng nhiều đại gia Việt đứng dậy ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của giới doanh nhân.

(VTC News) – Rớt xuống "bùn đen" nhưng nhiều đại gia Việt đứng dậy ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của giới doanh nhân.

Người đi tù, kẻo nợ nần

Trong những ngày đầu tháng 7, hình ảnh ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đức Khải (một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu nổi tiếng ở Sài Gòn) tràn ngập mặt báo.

Ông Khải khiến dư luận hân hoan vì đã có hành động đẹp và có ý nghĩa. Vì căm phẫn hành động ngang ngược của Trung Quốc, ông Khải đầu tư mua sắm 2 chiếc trực thăng, 100 tàu biển giá hàng ngàn tỷ đồng thẳng tiến ra biển đảo Hoàng Sa đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyển vùng biển Việt Nam.

Hành động của ông được dư luận đánh giá rất cao. Ông trở thành doanh nghiệp “hot” nhất đầu tháng 7. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, để có được ngày hôm nay, ông đã từng có thời gian lạc bước và đối diện với án tử hình.

Năm 2000, ông phải ra trước vành móng ngựa, nhận 2 án tù chung thân, một vì buôn lậu, một vì đưa hối lộ. Mọi cánh cửa dường như đã đóng chặt với vị doanh nhân này. Tuy nhiên, năm 2006, ông Khải tìm lại cuộc đời tự do khi được ân xá trước thời hạn.

Phạm Ngọc Lâm
Ông Phạm Ngọc Lâm 

“Vua cá” Dương Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương cũng là một trong những doanh nhân rất nổi tiếng hiện nay. Bên cạnh việc sở hữu công ty thủy sản hàng đầu Việt Nam, ông Minh còn nổi danh khi được biết đến là “người tình tin đồn” của ca sỹ Mỹ Tâm.

Nổi tiếng, được tôn trọng ở thì hiện tại nhưng trong quá khứ, ông Minh cũng đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Một trong những nốt trầm ông không thể quên chính là những năm tháng tù tội. Điều đáng nói, ông dính vào vòng lao lý với chính “đứa con tinh thần” do ông một tay phát triển.

Ông Minh bước vào nghiệp quản lý rất sớm. Năm 1984, khi mới chỉ 28 tuổi, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Công ty Đông lạnh Hùng Vương. Ông được tung hô khi đưa Hùng Vương lên vị trí hàng đầu trong ngành xuất khẩu thủy sản.

Nhưng 11 năm sau, ông phải nhận án tù vì tội gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Nguyên nhân là tỷ giá USD tăng mạnh khiến những khoản nợ mua máy móc, thiết bị tính theo USD tăng vọt đẩy công ty lâm vào tình cảnh vỡ nợ, phá sản. Do cải tạo tốt, sau 6 năm “bóc lịch”, ông được ra tù trước hạn.

Doanh nhân Lê Ân là một trong những đại gia gây ấn tượng. Người đàn ông sinh năm 1938 liên tục gây “bão” vì phát ngôn chỉ lấy vợ còn “trinh” hay mua giường bạc tỷ. Ông cũng nổi tiếng có nhiều vợ và thường xuyên bị vợ phản bội. Tuy nhiên, hiện tại ông đang sống rất hạnh phúc với cô vợ trẻ của mình.

Nhưng để có được những tháng ngày hạnh phúc hôm nay, ông Ân đã trải qua bao bão dông cuộc đời. Tháng 1/2000, ông bị kết án 12 năm tù về tội cố ý làm trái, gây thiệt hại cho VSCB. Thụ án hơn 5 năm tù, ông được thả tự do trước thời hạn. Cũng giống như ông Minh, ông Lâm, ông Ân vẫn quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp.

Không rơi vào cảnh vào tù ra tội nhưng một số doanh nhân khác như đại gia ngân hàng Đặng Văn Thành, đại gia bất động sản Đặng Thành Tâm cũng có thời gian rơi xuống “bùn đen”. Nếu ông Đặng Văn Thành bị xiết nợ cổ phiếu, rời khỏi Sacombank và dính tin đồn bị bắt thì ông Tâm rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Đứng dậy ngoạn mục

Rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không lối thoát nhưng bằng bản lĩnh của một doanh nhân bao năm lăn lộn trên thương trường, các đại gia vẫn đứng dậy ngoạn mục trong sự ngỡ ngàng của giới doanh nhân Việt.

Sau khi ra tù, ông Lâm không tự dìm vào trong nỗi tủi nhục mà ngược lại, ông nhanh chóng gây dựng lại nghiệp kinh doanh. Ông hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đức Khải, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, phân phối và sản xuất, xây dựng.

Ông Lâm là người may mắn khi có người vợ trọn nghĩa vẹn tình. Vợ ông đến với ông trong giai đoạn ông gặp khó khăn nhất, ngoài tình yêu còn vì ơn nghĩa. Chính vì vậy, công ty Đức Khải được đặt theo tên con trai đầu lòng.

Lê Ân
Đại gia Lê Ân và người vợ thứ 6 

Được vợ hỗ trợ tinh thần và bạn bè giúp sức, sau khi ra tù, ông Lâm được độc quyền phân phối sản phẩm thương hiệu Tosiba tại Việt Nam. Kể từ đó, công việc kinh doanh của ông bước sang nhiều ngã rẽ mới và gặt hái nhiều thành công.

Ông Dương Ngọc Minh cũng thể hiện được bản lĩnh của một doanh nhân lớn. Sau khi ra tù, ông không dành thời gian tận hưởng cuộc đời tự do mà bắt tay ngay vào công việc.

Năm 2003, ông thành lập công ty, tiếp tục giữ cái tên Hùng Vương. Ông không mất quá nhiều thời gian để đưa Hùng Vương trở lại vị trí dẫn đầu trong làng thủy sản.

Năm 2009, gần 60 triệu cổ phiếu HVG chính thức chào sàn thành phố Hồ Chí Minh với giá tham chiếu 50.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí có thời gian, cổ phiếu HVG đưa ông vào Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, đại gia Lê Ân bắt đầu lại công việc kinh doanh không phải từ hai bàn tay trắng. Khi ông ngồi tù, công ty của ông vẫn hoạt động dù gặp nhiều khó khăn vì những hậu quả ông ngồi tù để lại. Dù tuyên bố không quan tâm nhiều đến việc ly dị nhưng ai cũng biết sự phản bội của vợ cũng gây áp lực cho ông.

Và ông khiến nhiều người ngạc nhiên khi điều đầu tiên ông làm chính là bù đắp cho những người vì ông mà lao đao. Ông mua nhà, cho xe tặng họ. Sau đó ông mới thực hiện hàng loạt kế hoạch vực dậy công ty.

Tới nay, đại gia Lê Ân tự hào tuyên bố sau những năm tháng sóng gió, hiện công việc kinh doanh của ông đang phát triển thuận lợi với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Đây cũng là nguồn quan trọng để ông phát triển quỹ từ thiện Lê Ân chuyên trợ giúp những mảnh đời bất hạnh, mồ côi, phụ nữ gặp khó khăn.

Dù hàng trăm tỷ đã rời khỏi tài sản của ông Đặng Văn Thành nhưng khó khăn mà đại gia này gặp phải vẫn nhẹ nhàng hơn vì công ty của gia đình vẫn phát triển tốt, các con vẫn hoàn thành tốt vai trò chủ doanh nghiệp của mình.

Để lấy lại năng lượng, sau sự cố xảy ra với Sacombank, ông Đặng Văn Thành tạm gác công việc lại phía sau, ông cùng vợ du lịch. Khi bình tâm trở lại, ông tái xuất trong lĩnh vực mía đường cùng Thành Thành Công, công ty do vợ chồng ông gây dựng nên từ ngày khởi nghiệp. Hiện tại ông rất tự tin và tràn đầy năng lượng.

Ông Đặng Thành Tâm cũng phần nào trút được gánh nặng. Công ty của ông huy động vốn thành công từ cổ đông. Khoản vốn này dùng để trang trải nợ nần và tái đầu tư. Chính vì vậy, bây giờ người ta đã lại thấy hình ảnh đại gia Tâm vui vẻ thay vì hình ảnh tóc bạc trắng, tiều tụy hồi năm ngoái.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn