Từ Bắc Kạn vào Đắk Lắk cướp tiền rồi hiếp dâm phụ nữ

Pháp luậtThứ Sáu, 25/08/2017 19:56:00 +07:00

Sau khi từ Bắc Kạn vào Đắk Lắk, Huy và Huấn không có tiền tiêu xài nên đã mang dao đến nhà một phụ nữ cướp tài sản rồi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 25/8, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vừa di lý Hà Văn Huy và Hoàng Văn Huấn (cùng SN 1997, trú xã Công Bằng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi cướp tài sản và làm rõ hành vi hiếp dâm.

d

Huấn và Huy tại cơ quan điều tra. 

Theo tin ban đầu, Huy và Huấn là 2 đối tượng nghiện từ Bắc Kạn vào tỉnh Đắk Lắk chơi và tạm trú tại nhà của một người quen ở xã Ea Sô, huyện Ea Kar. Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy nên 2 thanh niên này đã rủ nhau đi cướp tài sản. 

Tối 3/4, Huấn và Huy mang theo con dao đến nhà một phụ nữ ở xã Ea Sô để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây, Huy đứng ngoài canh chừng cho Huấn vào nhà khống chế người phụ nữ lấy 1,2 triệu đồng và một số tài sản khác.

Sau khi lấy được tài sản, Huấn còn cầm dao đe dọa để hiếp dâm nạn nhân.

Video: Cướp giật dây chuyền trên phố, bị soái ca tung cước đạp ngã

Gây án xong, cả 2 bỏ trốn sang khu vực biên giới Việt -Trung thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn