Từ 8/1/2011, Hà Nội sẽ lại đẹp lung linh như dịp Đại lễ

Thời sựThứ Tư, 22/12/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News)- TP Hà Nội vừa đồng ý trong gần 1 tháng (8/1 đến 6/2/2011) sẽ tăng cường chiếu sáng, trang trí, và làm đẹp TP như dịp Đại lễ để chào mừng ĐH Đảng XI.

(VTC News) - TP Hà Nội vừa đồng ý trong gần 1 tháng (từ 8/1 đến 6/2/2011) sẽ tăng cường chiếu sáng,  trang trí, và làm đẹp TP như dịp Đại lễ để chào mừng ĐH Đảng XI và chào mừng xuân Tân Mão 2011.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi vừa nhất trí với các phương án phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2011 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2/2011 của các sở ngành TP đưa ra.

Hà Nội sẽ được trang hoàng rực rỡ, sạch đẹp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và năm mới 2011  (ảnh: Thu Phương)

Theo đó, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ở khu vực xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia (nơi diễn ra Đại hội) và một số khu vực khác trong TP sẽ được trang trí cây và hoa.

Cụ thể, tại cổng chính Trung tâm Hội nghị quốc gia trên Đại lộ Thăng Long và Cổng phụ phía đường Phạm Hùng, sẽ được trang trí hai dàn hoa đứng kết hình biểu tượng cờ Đảng và cờ Tổ quốc bằng hoa lụa cùng khẩu hiệu bằng hoa.

Tại các khu vực khác trong TP như các vườn hoa, công viên tại hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ, công viên Lê Nin, Diên Hồng, 19/8, trước cổng UBND TP; Các tuyến đường chính như Kim Mã-Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, nút giao thông Kim Liên, Trần Nhân Tông; Các quảng trường, đảo giao thông tại quảng trường Ba Đình, quảng trường 1/5, đảo giao thông trước Bộ ngoại giao, khu vực cổng chính cổng Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng... sẽ tổ chức trang trí cây hoa, cây cảnh, dàn hoa kết hình cờ Đảng, cờ Tổ quốc, logo Đại hội Về trang trí chiếu sáng, sẽ lắp đặt bổ sung các hoa văn, logo, cờ Đảng tăng cường tại các khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Ba Đình, các tuyến đường chính TP theo chủ đề phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đồng thời, thay đổi nội dung trên các bảng điện tử thành chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI" hoặc "'Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm" và các hình ảnh thành tựu đất nước trong thời kì đổi mới.

TP Hà Nội cũng tăng cường chiếu sáng tại các khu vực diễn ra Đại hội như đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, cổng chính, cổng phụ vào Trung tâm hội nghị quốc gia, các khách sạn có đại biểu nghỉ.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng đồng ý sẽ vận hành hệ thống các điểm trang trí thường xuyên và các điểm chiếu sáng vừa được đầu tư mới trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời vận hành chiếu sáng một chế độ hệ thống chiếu sáng toàn TP trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Công ty nước sạch Hà Nội phải kiểm tra thường xuyên hệ thống nước trên địa bàn TP và đảm bảo phục vụ nước đầy đủ, đảm bảo chất lượng toàn TP trong thời gian diễn ra Đại hội. 

Đồng thời, đề nghị Công ty môi trường đô thị trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng cần tập trung một số công việc trọng tâm như: thu gom, nhặt rác, rửa đường, vệ sinh hè phố; không để rác, đất phế thải tồn đọng trên TP; không để xe gop vận chuyển rác tập trung nhiều gây ùn tắc giao thông; các công trình xây dựng cần phải được che chắn cẩn thận, không để bụi bẩn đường phố. Từ ngày 30/12//2010 sẽ dừng cấp phép đào đường và duy trì đến hết Tết Nguyên Đán Tân Mão.

Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo cho phép vận hành những việc nói trên từ 8/1/2011 (trước khi diễn ra Đại hội Đảng XI 2 ngày) và được duy trì xuyên suốt đến hết ngày 6/2/2011 (mùng 4 Tết Nguyên đán).

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn