Từ 1/4, công chức Hội An sẽ đi làm bằng xe đạp

Thời sựThứ Sáu, 21/02/2014 10:40:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin từ UBND TP Hội An, từ ngày 1/4/2014, toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức toàn thành phố sẽ đi làm bằng xe đạp.

Theo đó, cán bộ Thành ủy Hội An sẽ bắt đi làm bằng xe đạp từ ngày 15/3/2014. Sau đó, từ ngày 1/4/2014, tất cả cán bộ, công chức khối Nhà nước của Hội An sẽ đi làm bằng xe đạp. Riêng cán bộ xã, phường sẽ áp dụng sử dụng xe đạp để đi làm bắt đầu từ ngày 20/3.
Hội An, công chức, đi xe đạp, phố cổ, hạn chế xe máy

Sau khi áp dụng cấm xe máy đi lại trong phố cổ, từ 1/4, toàn bộ công chức Hội An sẽ đi làm bằng xe đạp. (Ảnh : Bửu Lân)

Quy định sử dụng xe đạp còn áp dụng đối với tất cả giáo viên đang giảng dạy tại thành phố Hội An với cự ly đi lại dưới 3km. Đối với các giáo viên có quãng đường đi dạy trên 3km và các công chức đi công tác xa, ra khỏi thành phố sẽ vẫn đi lại bằng xe máy hay phương tiện xe công vụ như bình thường.
Cũng theo UBND TP.Hội An, chủ trương này nhằm góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng Hội An - Thành phố sinh thái, văn hoá, du lịch. Sau khi áp dụng đối với cán bộ công chức, Hội An còn có chủ trương khuyến khích, vận động nhân dân đi lại trong thành phố bằng phương tiện xe đạp. 
Được biết, tại TP.Hội An hiện có gần 4.000 công chức nhà nước đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 13 xã, phường. Việc áp dụng chủ trương công chức đi làm bằng xe đạp sẽ tạo hình ảnh đẹp về một Hội An thân thiện môi trường và không có khói xe máy.
Bình luận
vtcnews.vn