Từ 13/2: Học sinh Hà Nội lại được về sớm

Giáo dụcThứ Tư, 08/02/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Hôm nay 8/2, UBND TP Hà Nội đã có công điện gửi các Sở, ban, ngành, lãnh đạo 12 quận huyện trên địa bàn thành phố về việc điều chỉnh giờ học từ 13/2

(VTC News)- Hôm nay 8/2, UBND TP Hà Nội đã có công điện gửi các Sở, ban, ngành và lãnh đạo 12 quận huyện trên địa bàn thành phố về việc điều chỉnh giờ học của học sinh Thủ đô.



Theo đó, UBND thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh thời gian tan học đối với học sinh THPT xuống 18h. Quyết định cũng nêu rõ từ ngày 13/2, học sinh Thủ đô sẽ thực hiện theo lịch học mới đã được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng nhắc nhở Sở GD&ĐT cần hướng dẫn cụ thể các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT điều chỉnh giờ học tập theo quy định một cách linh hoạt với mục tiêu giãn mật độ giao thông trong giờ cao điểm.
Học sinh THPT Thủ đô sẽ không phải tan học về quá muộn
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng lưu ý, ngành Giáo dục và Giao thông vận tải phải họp thống nhất ngay hướng dẫn các trường thực hiện, không để tái diễn những bất cập như thời gian vừa qua.

Trước đó, trong cuộc họp chiều 7/2, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã trình bày kiến nghị điều chỉnh giờ tan học cho học sinh THPT xuống 18h dựa trên những ý kiến của các trường học trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã báo cáo lên lãnh đạo TP Hà Nội những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện khung giờ học mới như giờ tan học của học sinh THPT (19h) là quá muộn, thời gian đổi giao ca sáng và chiều của học sinh THCS là quá ngắn ( chỉ có 30 phút), tăng các chi phí mua sắm các trang thiết bị chiếu sáng, giáo viên phải làm thêm giờ…

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện khung giờ học mới nhiều trường còn quá cứng nhắc trong việc thực hiện khi bắt học sinh phải đúng giờ quy định mới được ra về (19h đối với học sinh THPT), ngay cả khi đã hoàn thành tiết học và có thể ra về từ 15-16h đối với cấp tiểu học, THCS…

Lắng nghe những ý kiến trình bày của lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở GTVT cùng đông đảo tầng lớp nhân dân, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã quyết định điều chỉnh giờ học cho phù hợp hơn, hạn chế những xáo trộn cuộc sống của người dân.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn