Từ 1/1/2011, hơn 10.000 xe ô tô thành “phế thải” tại VN

XeThứ Tư, 17/11/2010 09:13:00 +07:00

(VTC News) – Sau ngày 1/1/2011, hơn 10.000 xe ô tô cả xe chở hàng lẫn xe du lịch sẽ thành “phế thải” do hết niên hạn sử dụng và không được phép lưu hành.

(VTC News) – Sau ngày 1/1/2011, hơn 10.000 xe ô tô cả xe chở hàng lẫn xe du lịch sẽ thành “phế thải” do hết niên hạn sử dụng và không được phép lưu hành.

Thông tin trên được công bố trên website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, 10.377 ôtô kể cả xe chở hàng lẫn chở người sẽ bị cấm lưu hành từ đầu năm sau do hết niên hạn sử dụng. Số xe trên được xác định dựa trên báo cáo thống kê của 88 đơn vị đăng kiểm trên cả nước.

 

 

Theo quy định tại Nghị định 95/2009/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2011, các loại ôtô chở hàng sản xuất năm 1985 (có thời gian sử dụng trên 25 năm), ôtô chở người nguyên bản sản xuất năm 1990 (có thời gian sử dụng trên 20 năm) và ôtô chở người chuyển đổi công năng trước ngày 1/1/2002 sản xuất năm 1993 (có thời gian sử dụng trên 17 năm) sẽ bị ngừng hoạt động trên đường bộ.

 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, tổng số xe hết niên hạn sử dụng tính từ khi có quy định niên hạn sử dụng của ôtô tại các Nghị định 92/2002/NĐ-CP, Nghị định 23/2004/NĐ-CP và Nghị định 95/2009/NĐ-CP, tính đến thời điểm 1/1/2011 có tổng số 69.971 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó có 40.162 xe chở hàng và 29.809 xe chở người.

 


Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn