Từ Công Vinh đến Hoàng Văn Phúc: ‘Chết’ vì thái độ

Thể thaoThứ Sáu, 01/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – VFF khẳng định, không có chuyện bán độ ở U23 Việt Nam tại BTV Cup 2013 hay ở ĐTQG tại AFF Cup 2012 trước đây. Tiêu cực ở đây chỉ là... thái độ.

(VTC News) – VFF liên tục khẳng định, không có chuyện bán độ ở U23 Việt Nam tại BTV Cup 2013 hay ở Đội tuyển Quốc gia tại AFF Cup 2012 trước đây. Tiêu cực ở đây chỉ là… thái độ.


Từ Công Vinh…

Tuyển Việt Nam thất bại thê thảm ở AFF Cup 2012. Về nước, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận sai lầm, xin lỗi người hâm mộ và dũng cảm xin từ chức. VFF đồng ý luôn.

Trong cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại, VFF thừa nhận, chính VFF cũng mắc hai sai lầm. Nếu tính ra có ảnh hưởng lớn hơn những sai lầm mà "tướng" Hùng mắc phải khi dẫn dắt ĐT Việt Nam đi tới thất bại. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai từ chức/dám từ chức.

Ở góc độ vi mô, ngoài "tướng" Hùng lãnh án “trảm” thì một số cầu thủ được giấu tên bị liệt vào “danh sách đen” vì “thái độ thi đấu thiếu tích cực” với tuyên bố xanh rờn của một lãnh đạo VFF: Vĩnh viễn không gọi trở lại ĐT Việt Nam.

Cong Vinh
Công Vinh từng dính nghi án "thái độ" của VFF (Ảnh: Quang Minh) 

Nghe mà sởn da gà. ĐT Việt Nam sau thất bại AFF Cup 2012 như thể quyết làm tới bến để cải tổ. Thế nên VFF dám phạt “THÁI ĐỘ” còn kinh hơn cả “BÁN ĐỘ". Bởi cấm vĩnh viễn một cầu thủ lên tuyển là chuyện tày đình chứ đâu phải đùa.

Thế mà chuyện hóa ra còn hơn đùa...

Công Vinh bấy giờ là ngôi sao số 1 của ĐT Việt Nam, và trên đất Thái Lan, Công Vinh cũng là cầu thủ thể hiện phong độ "tệ hại" nhất ĐT Việt Nam (Chính Công Vinh thừa nhận phong độ mình tệ hại). Đồng nghĩa với việc, tiền đạo xứ Nghệ được liệt vào đầu hàng “danh sách đen”.

Lần tập trung sau đó, Công Vinh không được gọi thật. Người ta càng có thêm cơ sở để khẳng định: Công Vinh đích thị đã mắc án THÁI ĐỘ.

Nhưng đời đúng là vô thường. Tưởng thế mà không phải thế. Lần tập trung sau, Công Vinh lại lên tuyển. Lúc này, tất cả ngã ngửa, hóa ra những gì đã tuyên bố ở bàn mổ nguyên nhân thất bại hôm nào của VFF mãi chỉ là một đòn gió, làm dịu cơn phẫn nộ của dư luận. Nói cách khác, VFF tung hỏa mù và đến giờ có trời mới biết, ai nằm trong “danh sách đen”.

… đến Hoàng Văn Phúc

Ông Phan Thanh Hùng từ chức thì đến lượt ông Hoàng Văn Phúc được mời lên tạm quyền rồi làm chính thức luôn. Ở ĐT Quốc gia, ông Phúc chưa để lại nhiều dấu ấn nhưng ở U23 Quốc gia thì đáng ghi nhận.

Kể cả trận hòa 3-3 trước Bangu Atletico hôm 30/10, ông Phúc đã có chuỗi 13 trận trong năm 2013, dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu bất bại (4 trận hòa, 9 trận thắng). Nhưng đùng một cái sau trận hòa với đội bóng đến từ Brazil kể trên, ông Phúc bị “trảm”.

HLV Hoang Van Phuc
Ông Phúc chỉ là một "con tốt thí" trong cuộc đấu đá nội bộ của VFF? (Ảnh: Quang Minh)

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ một lần nữa khẳng định rồi tái khẳng định: “Không có chuyện BÁN ĐỘ ở đây. Vấn đề của U23 Việt Nam là THÁI ĐỘ thi đấu. Các cầu thủ muốn được gặp đội sinh viên Hàn Quốc, không muốn gặp B.Bình Dương ở bán kết BTV Cup nên cố tình để Bangu gỡ hòa, BHL cũng mất kiểm soát luôn. Hành động này là không chấp nhận được, là thiếu tôn trọng khán giả. Các cháu không BÁN ĐỘ nhưng manh nha tư tưởng chơi bóng không trung thực, chúng tôi phải xử ngay để răn đe”.

Ông Phúc được yêu cầu viết tường trình song nhất quyết không viết, bởi ông Phúc cũng khẳng định, mình không sai. Ông Phúc bảo: “Tôi không sợ bị sa thải. Nhưng muốn sa thải tôi, VFF phải có văn bản và thể hiện rõ những chứng cứ tôi vi phạm. Thời điểm này, lòng TỰ TRỌNG và DANH DỰ của tôi bị xâm phạm”.

Ông Phúc đòi chứng cứ - thứ xa xỉ trong tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Lại đòi chứng cứ của nghi án THÁI ĐỘ thì… lấy đâu ra? Nói luôn, THÁI ĐỘ mà VFF nhìn thấy là thứ nảy sinh theo cảm hứng, nên hứng lên là tóm được, lâu lâu lại lặn mất tăm.

Còn về lòng TỰ TRỌNG và DANH DỰ, ông Phúc đòi ở một nơi người ta được mời uống RƯỢU TỰ TRỌNG rất nhiều lần rồi. Chả biết, thứ rượu ấy đã bao giờ ngấm chưa?!


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn