Truyền thông Trung Quốc tiết lộ lý do thả 2 công dân Canada

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/09/2021 10:43:13 +07:00
(VTC News) -

Báo chí Trung Quốc đưa tin rộng rãi về vụ bắt giữ Michael Spavor và Michael Kovrig, nhưng gần như “im hơi lặng tiếng” về việc thả 2 công dân Canada này.

Việc Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu trở về Trung Quốc sau gần 3 năm bị quản thúc tại Canada thu hút sự chú ý của dư luận trong nước. Ngược lại, truyền thông Trung Quốc gần như “im hơi lặng tiếng” về việc thả 2 công dân Canada bị bắt giữ sau vụ bà Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ ở Vancouver.

Phải đến 22h tối 26/9, Global Times mới đăng tải thông tin cho biết, cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor đã nhận tội nhưng được cho tại ngoại vì “các lý do y tế”.

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ lý do thả 2 công dân Canada - 1

Michael Kovrig và Michael Spavor cùng đại sứ Canada tại Trung Quốc Domenic Barton được Thủ tướng Justin Trudeau chào đón tại Calgary. (Ảnh: Reuters)

Kovrig và Spavor được thả vài giờ sau khi bà Mạnh Vãn Châu đạt được thỏa thuận với Mỹ và được phép rời Canada theo phán quyết của tòa án Vancouver hôm 24/9.

Hai công dân Canada bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp chỉ 9 ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu bị phía Canada bắt giữ ở sân bay Vancouver theo yêu cầu của giới chức Mỹ vào tháng 12/2018.

Các cáo buộc cũng như các phiên xét xử nhằm vào Spavor và Kovrig được truyền thông đại lục đưa tin rộng rãi, nhưng việc thả tự do và về nước của 2 người này lại không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, cho đến khi Global Times đưa tin vào đêm 26/9.

Sau khi có xác nhận từ các cơ quan liên quan cũng như chẩn đoán từ các cơ quan y tế chuyên nghiệp cùng sự bảo đảm của Đại sứ Canada tại Trung Quốc, Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Bắc Kinh và Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Liêu Ninh đã quyết định cho họ tại ngoại theo quy định”, Global Times dẫn nguồn tin cho biết.

Hoàng Phạm(VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp