Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, ca ngợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/01/2022 11:18:13 +07:00
(VTC News) -

Trước tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, giới truyền thông quốc tế đã đưa tin ca ngợi những công đức và phẩm chất tốt đẹp của ông.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào lúc 0h ngày 22/1 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Tổ đình Từ Hiếu ở tuổi 96. Ông là một giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Thiền sư trụ trì tại chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp trong nhiều thập kỷ.

Trước tin Thiền sư viên tịch, loạt hãng thông tấn, tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin, bày tỏ tiếc thương và dành nhiều lời ca ngợi đối với thiền sư.

Hãng thông tấn AP ca ngợi ảnh hưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở phương Tây. Thiền sư là một trong những người đi tiên phong về khái niệm chánh niệm ở khu vực này. Theo AP, những ngày ở nước ngoài, Thiền sư đã chắt lọc những lời dạy của Phật giáo về lòng từ bi và sự đau khổ để đưa ra những bài thuyết giảng dễ hiểu, dễ đi vào lòng người trong suốt quãng thời gian chuyên tâm làm việc vì hòa bình. 

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, ca ngợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 1

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch.

Theo AP, Thiền sư là người có công thành lập Dòng tu Tiếp Hiện (Order of Inter-being). Nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà sản xuất truyền hình Oprah Winfrey và các công ty lớn như Google cũng mong muốn nhận được những lời khuyên thông thái của Thiền sư. 

CNN mô tả những bài giảng Thiền sư Thích Nhất Hạnh có “giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ” về “nhu cầu bước đi như thể bạn đang hôn đất bằng đôi chân của mình".

CNN thuật lại tiểu sử của Thiền sư là một nhà tiên phong của Phật giáo phương Tây. Ông đã thành lập tu viện "Làng Mai" ở Pháp và thường xuyên trò chuyện về thực hành chánh niệm trước giới doanh nghiệp và những người từ nhiều quốc gia tới để nghe ông thuyết giảng. 

Trích lời đồng tu Haenim Sunim - người từng đóng vai trò là phiên dịch của Thích Nhất Hạnh trong chuyến đi đến Hàn Quốc - CNN viết rằng thiền sư là người điềm tĩnh, chu đáo và yêu đời.

Ngài giống như một cây thông lớn, để nhiều người có thể nghỉ ngơi dưới tán cây của ngài và đắm mình trong những lời giảng tuyệt diệu về chánh niệm và lòng từ bi. Ngài là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp", ông Sunim nói.

Hãng thông tấn Reuters nêu bật cuộc gặp giữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh với mục sư Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Mỹ - vào những năm 1960. Tại đây, Mục sư King gọi Thiền sư là "tông đồ của hòa bình và bất bạo động", đồng thời đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.

Cá nhân tôi không biết có ai xứng đáng với giải Nobel Hòa bình hơn nhà sư Phật giáo hiền lành đến từ Việt Nam này”, mục sư Martin Luther King viết trong lá thư đề cử của mình.

Trong khi đó, hãng AFP ca ngợi thiền sư Thích Nhất Hạnh là "một trong những nhà Phật giáo có ảnh hưởng nhất thế giới", nhấn mạnh Thiền sư đã có công mang khái niệm "chánh niệm" tới phương Tây, "từ nhà của những người nổi tiếng Hollywood đến các phòng họp ở Thung lũng Silicon".

Còn hãng tin BBC mô tả thiền sư Thích Nhất Hạnh là "tác giả với nhiều tác phẩm và là nhà hoạt động vì hòa bình". BBC thông tin về việc Thiền sư đã viết hơn 100 cuốn sách, được dịch sang 40 ngôn ngữ. Cuốn sách được xuất bản gần đây nhất là vào tháng 10/2021.

Kông Anh(Nguồn: Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp