Truyền thông Anh ngợi ca Liverpool sau chức vô địch Champions League

Thể thaoChủ Nhật, 02/06/2019 10:18:00 +07:00

Truyền thông Anh phấn khích, mừng rỡ sau chức vô địch của Liverpool và ca ngợi thầy trò Jurgen Klopp lên mây xanh với chiếc Cúp Champions League.

Tờ Dailymail giật tít: "Liverpool vô địch Champions League thêm một lần nữa. Mohamed Salah là người hùng với bàn mở tỷ số từ sớm". 

"Liverpool là đội bóng chơi lấn lướt hơn và chủ động hơn trong trận Chung kết Champions League. Ngay từ phút thứ 2, sai lầm của Moussa Sissoko đã khiến Tottenahm phải chịu quả phạt 11m. Đó là bàn thắng sớm thứ hai trong lịch sử Champions League. 

liv34

 Liverpool lên đỉnh châu Âu sau chiến thắng trước Tottenham. 

Son Heung-min là ngôi sao sáng nhất trong mọi nỗ lực của Tottenham trong khi Harry Kane mất tích cả trận đấu. Trong những phút cuối, Divock Origi ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool chiến thắng ở phút 87. 

Trong một bài viết khác, tờ Dailymail ca ngợi HLV của Liverpool sau chiến tích giúp đội nhà lên ngôi tại Champions League: "Jurgen Klopp xứng đáng được coi là người hùng của Liverpool. Ông đứng cùng hàng ngũ với các huyền thoại Bob Paisley và Bill Shankley". 

"Chiếc Cúp Champions League này cũng đồng thời chấm dứt chuỗi kỷ niệm buồn của vua về nhì Jurgen Klopp. Bây giờ, ông có thể tự hào về thành tích của mình chứ không còn phải tiếc nuối ngay trước đỉnh vinh quang". 

Tờ The Guardian đăng tải bài viết: "Salah và Origi nhấn chìm Tottenham, đưa Liverpool lên đỉnh châu Âu". 

"Đánh bại Tottenham với tỷ số 2 - 0 trong trận chung kết rạng sáng nay, Liverpool lên ngôi vô địch Champions League 2018-2019 sau 14 năm chờ đợi. Hai bàn thắng đưa The Kop lên ngôi vương ghi công của Salah và Origi. 

"Liverpool đã có màn trả thù ngọt ngào cho nỗi đau ở mùa trước bằng việc giành chức vô địch Champions League lần thứ sau tại Madrid. Mo Salah mở tỉ số sau pha phạt đền chỉ 21 giây sau khi trận đấu bắt đầu và Origi khẳng định chiến thắng bằng cú sút khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ. Tottenham bất lực trong việc tìm được vào khung thành đối phương trước sự xuất sắc của Alisson".

salah

 Salah mở tỷ số trận đấu sau tình huống phạt đền. 

Liverpool sẽ xuất hiện tại Champions League mùa mới với 6 ngôi sao trên ngực trái, thể hiện 6 lần vô địch giải đấu này của họ. 14 năm chờ đợi và Jurgen Klopp đã mang chiếc cúp về Anfield". 

Tờ Telegraph khẳng định tầm quan trọng của Mohamed Salah trong trận chung kết  với Tottenham: "Mohamed Salah trở thành cầu thủ châu Phi thứ 5 ghi bàn ở chung kết cúp C1/ Champions League sau Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba và Sadio Mane". 

"Chính anh là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu trên chấm 11m. Đó là cú sút quyết đoán vào chính giữa khung thành để hạ gục Hugo Lloris. Bàn thắng mở tỷ số của Salah trước Tottenham là bàn sớm thứ 2 trong lịch sử các trận đấu chung kết Champions League (1 phút 48 giây), chỉ sau Paolo Maldini (50 giây) cho AC Milan trước Liverpool năm 2005. 

liverpool tottenham chung ket Champions League

Jurgen Klopp phá dớp "vua về nhì". 

Tờ AS của Tây Ban Nha cũng lên tiếng khen ngợi Mohamed Salah và Divock Origi - hai cầu thủ đã ghi bàn cho Liverpool. Họ gọi hai tiền đạo này là "sự khác biệt" trong trận chung kết. 

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp hài hước cho biết, suýt chút nữa ông không thể giữ nổi bình tinh trong 90 phút trên sân Wanda Metropolitano: 

"Dù không uống nước, xong suýt nữa thì tôi đã phải "thay bỉm" vì Liverpool phải trải qua quãng thời gian hết sức căng thẳng kéo dài chừng 20 phút. Dẫu sao thì tôi cũng rất hạnh phúc và tự hào về các học trò".

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn