Truyền ối vào buồng tử cung cứu sống sản phụ - ca bệnh chưa từng có trong y văn

Tin tứcThứ Tư, 19/08/2020 12:10:00 +07:00
(VTC News) -

Sản phụ ở Phú Thọ bị vỡ tử cung, cạn nước ối khi đang mang thai ở tuần thứ 24, nhờ nỗ lực của y bác sĩ cùng kỹ thuật truyền nước ối, cả hai mẹ con đều được cứu sống.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp T.T.V.A., 21 tuổi, ở Phú Thọ trong tình trạng cạn nước ối, đứng trước nguy cơ phải đình chỉ thai kỳ khi em bé mới nặng có 600gr.

BSCKI Nguyễn Thị Sim, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho biết, qua thăm khám phát hiện sản phụ có tử cung nhỏ bên cạnh bộ phận chứa thai nhi. Đặc biệt, bệnh nhân đã cạn ối nhưng âm đạo không ra nước, có thể tình trạng này do vỡ tử cung gây ra.

Nhận thấy đây là ca bệnh phức tạp, tiên lượng khó khăn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội PGS.TS Nguyễn Duy Ánh tổ chức hội chẩn và đi đến quyết định: Truyền ối vào buồng tử cung để cứu thai nhi.

Truyền ối vào buồng tử cung cứu sống sản phụ - ca bệnh chưa từng có trong y văn - 1

Ca mổ bắt thai cho sản phụ. (Ảnh: BVCC).

Quá trình truyền ối, các bác sĩ phát hiện đáy tử cung của bệnh nhân bị vỡ dài khoảng 2cm, không nhiễm trùng, không sốc mất máu. Tuy nhiên, sức khỏe của người mẹ vẫn ổn định, thai nhi phát triển bình thường.

Sau đó 5 tuần (ở tuần 31), khi thai nhi nặng khoảng 1,5kg và không có dấu hiệu tăng cân, các bác sĩ quyết định mổ bắt thai. Hiện tại, do mắc vàng da sơ sinh nên bé đang được chiếu đèn và sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Nhận định về ca bệnh này, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, vỡ tử cung là tình trạng tối cấp cứu trong sản khoa. Tuy nhiên, vỡ tử cung nhưng sản phụ vẫn giữ được thai là tình huống rất hiếm gặp.

“Đây là thành tựu của can thiệp bào thai – kỹ thuật cao nhất của sản khoa thế giới. Thành công này cũng thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa y học bào thai và sản bệnh lý. Nhờ đó, sản phụ vừa được cứu sống, vừa giữ được tử cung, bào thai lại khỏe mạnh, đủ thời gian sau khi ra đời. Đây cũng là ca bệnh hiếm có trên thế giới, chưa từng thấy y văn ghi nhận”, BS Ánh nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng chia sẻ, quyết định truyền ối cho sản phụ là quyết định khá “liều lĩnh”. Bởi đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên rất may mắn, sau 5 tuần được chăm sóc đặc biệt và dùng những thuốc tốt nhất, tư vấn dinh dưỡng tăng cân cho thai nhi, sản phụ và em bé vẫn ổn định. Bé trai được sinh ra khỏe mạnh.

“Đây thực sự là kỳ tích. Do bảo tồn được tử cung nên sản phụ vẫn có thể mang thai lần 2. Nhưng trong tình huống đó, người mẹ cần phải theo dõi đặc biệt”, BS Ánh nhấn mạnh.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn