'Truyền ngôi, kế vị' trong các gia đình giàu nhất VN

Kinh tếThứ Năm, 29/11/2012 07:39:00 +07:00

Việc “truyền ngôi kế vị” lâu nay thường chỉ thấy xuất hiện tại các nước tư bản nhưng hiện cũng đang trở thành xu hướng phổ biến ở Việt Nam.

Việc “truyền ngôi kế vị” lâu nay thường chỉ thấy xuất hiện tại các nước tư bản nhưng hiện cũng đang trở thành xu hướng phổ biến ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, lớp “đại gia” trẻ tuổi sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, có vị trí cao không còn là hiện tượng hiếm. Trong số đó, không thiếu những người học rộng, tài cao nhưng phải thừa nhận, để có được thành quả khi tuổi đời còn quá trẻ, họ đều được sinh ra trong những “danh gia vọng tộc” và được “kế vị” từ các ông bố, bà mẹ đầy quyền lực.

Tân chủ tịch ACB Trần Hùng Huy và người cha Trần Mộng Hùng

Sau khi xảy ra “sự cố bầu Kiên”, ông Trần Xuân Giá đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, ngay lập tức, ông Trần Hùng Huy được thế chân.

Nắm quyền lực cao nhất tại một ngân hàng lớn khi mới ở tuổi 34, ông Trần Hùng Huy trở thành hiện tượng trong nước, tâm điểm “săm soi” của giới truyền thông. Ông cũng là người trẻ nhất trong HĐQT của ngân hàng ACB.

Vị tướng mới của ACB có một quá trình học tập, làm việc đáng nể. Ông Huy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ, năm 2002, tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ năm 2011.

Vị tướng mới của ACB Trần Hùng Huy sinh gia trong gia đình "danh gia vọng tôc", cả bố và mẹ đều là những tên tuổi tầm cỡ. 

Từ năm 2002 đến tháng 2/2004, ông Huy là chuyên viên nghiên cứu thị trường Ngân hàng Á Châu, từ năm 2004 đến 2008, giữ chức Giám đốc Marketing Ngân hàng Á Châu và bắt đầu trở thành thành viên HĐQT của ACB khi mới chỉ 28 tuổi (2006). Ông Huy nắm vai trò Phó Tổng giám đốc của ACB từ năm 2008 trước khi ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

"Đại gia" trẻ tuổi này hiện sở hữu 28,7 triệu cổ phiếu ACB, trị giá 457 tỷ đồng. Do sự giảm giá của cổ phiếu ACB, tài sản của ông Huy đã giảm đi đáng kể.

Nhưng sự ngưỡng mộ của dư luận dành cho vị tướng “tuổi trẻ, tài cao” không kéo dài được bao lâu, người ta “à” lên một tiếng khi biết ông Huy chính là con trai của ông Trần Mộng Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB, một nhân vật được xem là “khai quốc công thần” của ngân hàng Á Châu. Mẹ của ông Huy là bà Đặng Thu Thủy cũng đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ngân hàng này.

Đặng Hồng Anh, con trai Đăng Văn Thành

Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những doanh nhân U40 giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh năm nay mới chỉ 32 tuổi. Không chỉ vậy, Đặng Hồng Anh còn là vị doanh nhân trẻ tuổi đầy quyền lực. Hiện, ông là Chủ tịch của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (mã chứng khoán SCR) và là thành viên HĐQT của ngân hàng Sacombank.

Ông Đặng Hồng Anh và người cha trong top giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, Đặng Văn Thành 

Ông Đặng Hồng Anh hiện nắm gần 14,16 triệu cổ phiếu SCR và khoảng 37,15 triệu cổ phiếu STB. Đóng cửa phiên 21/11, giá cổ phiếu SCR là 4.500 đồng, STB là 18.400 đồng một đơn vị, số tài sản hiện có trên sàn của Chủ tịch Sacomreal đạt khoảng 745,2 tỷ đồng, người giàu thứ 17 trên thị trường chứng khoán Việt.

Cũng giống như Trần Hùng Huy, Đặng Hồng Anh có người cha là Đặng Văn Thành, một nhân vật thuộc hàng “tầm cỡ” tại Việt Nam và mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc  một nữ doanh nhân, người được xem là “nữ hoàng” trong ngành mía đường.

Sinh năm 1960, có nguyên quán tại Hải Nam, Trung Quốc, tính đến nay, ông Thành đã có 18 năm liên tục là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Sacombank. Người ta biết đến ông Thành một đại gia giàu thứ 15 trên sàn chứng khoán với lượng cổ phiếu STB trị giá 824 tỷ đồng. 

Người đàn bà quyền lực Nguyễn Thị Như Loan và con trai Cường “đô la”

Cái tên Nguyễn Quốc Cường với biệt danh “Cường đô la” đã không còn xa lạ với nhiều người. Khó thống kê chính xác được khối tài sản mà Cường “đô la” đang sở hữu nhưng chỉ tính riêng bộ sưu tập các loại siêu xe mà mỗi chiếc giá trị hàng chục tỷ đồng nổi tiếng cả trong và ngoài nước cũng đủ thấy độ giàu có của của “tay chơi” này.

Cường "đô la" và mẹ, bà Nguyễn Thị Như Loan 

Hiện Nguyễn Quốc Cường đang giữ chức Phó tổng giảm đốc của công ty Quốc Cường Gia Lai. Một công ty kinh doanh đa ngành nghề, trong đó chủ yếu là kinh doanh bất động sản với những dự án hàng nghìn tỷ đồng rải khắp từ Nam ra Bắc.

Không khó hiểu vì sao Cường “đô la” lại sớm ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ như Quốc Cường Gia Lai bởi vị doanh nhân mới 32 tuổi này là “cậu ấm” của người đàn bà đầy quyền lực Nguyễn Thị Như  Loan, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bà Loan từng đứng trong top 15 người giàu nhất, top 50 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010, 2011.

Trong bảng danh sách năm 2010 do Vnexpress thống kê, tổng giá trị cổ phiếu QCG mà bà Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan đang nắm giữ đạt khoảng 1.640 tỷ đồng, đứng thứ 11 trong danh sách. Và năm 2011, theo đà chung tổng giá trị tài sản cổ phiếu của bà Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai giảm xuống còn 813 tỉ đồng và bà bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 12.

Theo Kiến Thức

Bình luận
vtcnews.vn