Xem người Ấn Độ uống nước tiểu bò để giải khát, chữa ung thư

VideoThứ Ba, 21/03/2017 16:13:00 +07:00

Ở Ấn Độ, nước tiểu bò là loại đồ uống giải khát bán chạy không thua gì sữa bò, những người yêu thích nước tiểu bò khẳng định loại nước này có thể chữa ung thư, tiểu đường, bệnh lao và các bệnh về đường ruột.

Họ còn tin rằng uống nước tiểu bò là cách duy nhất trị hói đầu. Theo quan niệm, chỉ nước tiểu lấy từ những con bò chưa qua sinh nở và được gom vào sáng sớm mới cho công dụng tốt nhất.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nước tiểu bò là nơi nuôi dưỡng các mầm bệnh nguy hiểm có thể lây sang người như viêm màng não, viêm phổi, suy gan.

VTC9
Bình luận
vtcnews.vn