Vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông qua lời kể của nhân viên

VideoThứ Tư, 02/11/2016 15:31:00 +07:00

Anh Nhân là một trong những nhân chứng đầu tiên phát hiện đám cháy và tri hô, cứu giúp nhiều người ra khỏi cơn hỏa hoạn.

Cho đến nửa đêm 1/11, anh Phạm Đức Nhân (quê Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng với trận hỏa hoạn lớn vừa xảy ra. Anh đến quán từ sáng và bắt đầu làm việc tại quán karaoke. Đến khoảng 13h45, khi ngọn lửa bùng lên, anh cùng vài nhân viên đang phục vụ trên tầng 6.

Anh kể: "Trong các phòng karaoke, khách hàng vẫn mải mê hát. Tôi chỉ biết đập thật mạnh cửa từ phòng này sang phòng khác và hét thật lớn để mọi người biết tình hình bên ngoài".

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn