Trung Quốc rộ trào lưu ly hôn giả để mua nhà thật

VideoThứ Sáu, 18/11/2016 11:27:00 +07:00

Ly hôn giả để mua thêm nhà thật là xu hướng mới của khá nhiều cặp vợ chồng tại Trung Quốc nhằm hưởng các ưu đãi sở hữu nhà tại địa phương.

Theo thống kê của hãng BBC, số lượng đơn ly dị tại các thành phố lớn ở Trung Quốc tăng đột biến, trước thông tin chính phủ có thể sẽ thay đổi các quy định kiểm soát mua bán bất động sản.

Theo đó, nếu vẫn còn độc thân, người mua có thể hưởng các tỷ lệ đặt cọc và lãi suất cho vay ưu đãi cho mỗi cá nhân thấp hơn khi mua căn nhà đầu tiên dưới tên mình. Điều này đã khiến các cặp vợ chồng quyết định ly hôn trên giấy tờ để có thể dễ dàng lách luật mua thêm bất động sản, rồi sau đó mới đăng ký kết hôn lại.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, những lo ngại về việc chính quyền thắt chặt hoạt động mua bán bất động sản bằng cách tăng tiền đặt cọc và hạn chế số chủ sở hữu nhà đất đã dẫn đến cơn sốt bất động sản tại Trung Quốc khi số lượng nhà bán ra tiếp tục lập đỉnh.

Nguồn: VTV
Bình luận
vtcnews.vn