Tô son lên cột mốc biên giới: Hệ lụy đáng sợ của trào lưu 'sống ảo'

VideoThứ Hai, 22/05/2017 13:20:00 +07:00

Câu chuyện nhóm phượt tô vẽ lên cột mốc biên giới để thỏa mãn nhu cầu đăng tải lên mạng xã hội đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận và khiến nhiều người lo ngại về trào lưu "sống ảo".

Không ít thành viên của các cộng đồng phượt cho rằng, đây là một ví dụ cho thấy các phượt thủ còn thiếu hành trang, kiến thức và cả văn hóa ứng xử khi thực hiện những chuyến đi. Điều này ít nhiều cũng cho thấy hệ lụy của một trào lưu gọi là sống ảo, khi mạng xã hội lên ngôi. 

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn