Truyền 12 đơn vị máu cứu người đàn ông nguy kịch sau tai nạn ở Quảng Ninh

Sức khỏeThứ Hai, 29/10/2018 19:52:00 +07:00

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công cho ông N.V.S. nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu nhiều, tràn khí, tràn máu màng phổi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh), ông S. trước đó bị tai nạn giao thông. Mặc dù được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Quảng Yên nhưng do tiên lượng xấu, ông S. được tiếp tục chuyển lên đây.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển nhanh chóng khởi động quy trình báo động đỏ để cấp cứu và chuyển bệnh nhân tới phòng mổ, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết, dự trù máu.

Ngay sau đó, ông S. được phẫu thuật mở ngực lấy 1,8 lít máu không đông kèm máu cục, khâu cầm máu nhu mô phổi, khâu treo xương sườn kéo liên tục và truyền 12 đơn vị máu.

tai nan giao thong

 Sau phẫu thuật, ông S. vẫn đang được theo dõi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thông tin về ca bệnh, BS CKI Nguyễn Đức Hoành – Trưởng khoa Phẫu thuật Can thiệp Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển cho biết, ông S. bị chấn thương ngực rất nặng, gãy 8 xương sườn phải thành 3 đoạn, có mảnh xương sườn di động, chảy máu ồ ạt trong khoang màng phổi nên bị sốc mất máu, suy hô hấp, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

“Tình trạng sốc do đa chấn thương ngực như ông S. rất hiếm gặp, hơn nữa bệnh nhân này cũng bị mất máu quá nhiều trong khoang màng phổi, hệ hô hấp và tuần hoàn bị ảnh hưởng. Sau hơn 1 giờ cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi thêm để bảo đảm sức khỏe”, bác sĩ Hoành nhấn mạnh.

Video: Thuốc khẩn cấp cứu mạng người sốc ma túy

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn