Truy tố vợ chồng “trùm” massage Tân Hoàng Phát

Pháp luậtThứ Tư, 03/02/2010 11:42:00 +07:00

Cho đến thời điểm bị triệt phá (tháng 12-2008) vợ chồng Trí - Yến đã có trong tay một hệ thống bao gồm 5 cơ sở mát-xa trá hình khắp TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Từ năm 2005 vợ chồng Trí - Yến đã thành lập cơ sở mát-xa Tân Hoàng Phát tại đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và cho đến thời điểm bị triệt phá (tháng 12-2008) đã có trong tay một hệ thống bao gồm 5 cơ sở mát-xa trá hình khắp TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Ngày 2-2, cơ quan CSĐT CATP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển cơ quan công tố cùng cấp đề nghị truy tố  6 bị can có liên quan đến hệ thống mát-xa trá hình Tân Hoàng Phát mà cơ quan này triệt phá vào cuối năm 2008.

"Tú ông" Phan Cao Trí bị đề nghị truy tố về tội “Bắt giữ người trái phép” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo đó, ông trùm của hệ thống nói trên là Phan Cao Trí (tự Sỹ, SN 1973, trú tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) cùng 2 quản lý của các cơ sở là Phan Việt Hậu (SN 1985, trú TP Cần Thơ, quản lý cơ sở mát-xa Tân Hoàng Phát), Phan Quốc Cường (SN 1977, trú quận Thủ Đức, TP.HCM quản lý cơ sở mát-xa Kim Thu, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Bắt giữ người trái phép” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Phan Thị Yến (SN 1979, trú TP Cần Thơ, vợ của Trí) bị đề nghị truy tố tội “Cưỡng đoạt tài sản” và Nguyễn Minh Phương (SN 1974, trú TP Cần Thơ, quản lý cơ sở mát-xa Hoàng Thành, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hoài Nhanh (SN 1985, trú tỉnh Vĩnh Long, phó quản lý cơ sở mát-xa Hoàng Thành) cũng bị đề nghị truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Hồ sơ vụ án cho biết, từ năm 2005 vợ chồng Trí - Yến đã thành lập cơ sở mát-xa Tân Hoàng Phát tại đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và cho đến thời điểm bị triệt phá (tháng 12-2008) đã có trong tay một hệ thống bao gồm 5 cơ sở mát-xa trá hình khắp TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

 Để hệ thống vận hành tốt và nhanh chóng kiếm ra tiền, vợ chồng Trí - Yến đã thiết lập những quy định gắt gao và bóc lột nặng nề các nhân viên như: Chỉ cho nhận mức lương 500 nghìn đồng/tháng/nhân viên (ký hợp đồng là 670 nghìn đồng/tháng), chỉ cho hưởng 90% tiền “boa” của khách, nhân viên buộc phải ở tại cơ sở dưới sự canh gác của các bảo vệ 24/24h, nếu bỏ trốn thì sẽ bị các quản lý, bảo vệ cơ sở bắt giữ lại giao cho vợ chồng Trí – Yến để xử lý, đồng thời các khoản thế “chân” các nhân viên phải nộp cho vợ chồng này lên đến hơn 20 triệu đồng/người.

65 nữ tiếp viên được giải cứu tại “động quỷ” 

Từ đơn thư tố cáo ban đầu của những người từng là tiếp viên tại hệ thống mát-xa Tân Hoàng Phát, ngày 6-12-2008, PC14 đã tập kích triệt phá hoàn toàn hệ thống mát-xa trá hình này. Ngay sau đó có 29 người đã đồng loạt tố cáo vợ chồng Trí - Yến về các hành vi phạm tội như nói trên. Trong quá trình điều tra, lời khai của ông trùm Phan Cao Trí đã có nhiều lúc không thống nhất với nhau. Tuy nhiên cơ quan CSĐT xác định vợ chồng Trí – Yến và các đồng phạm đã gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quyền tự do và quyền sở hữu tài sản của người khác.        

Theo An ninh thủ đô                     

Bình luận
vtcnews.vn