Truy tố nhóm thanh niên ăn nhậu ồn ào, chém trọng thương 2 công an

Pháp luậtThứ Năm, 05/04/2018 10:06:00 +07:00

Bị nhắc nhở khi ăn nhậu ồn ào, nhóm người đã liên tục chửi bới và lao vào tấn công lực lượng chức năng.

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên chém công an trọng thương vì bị nhắc nhở khi ăn nhậu làm ồn ở xã bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Viện KSND huyện Trảng Bom vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa nhóm người này.

Theo đó, Nguyễn Văn Phụng bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thanh Tú cùng bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào 23h30 ngày 8/10/2017, lực lượng chức năng xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) phối hợp với các chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai đi tuần tra trên địa bàn.

Video: Bắt 6 côn đồ cầm dao đuổi chém công an xã

Trong quá trình tổ công tác làm việc, phát hiện nhóm khoảng 10 người đang tổ chức ăn nhậu tại một quán sửa xe ở ấp An Chu (xã Bắc Sơn) gây ồn ào, ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nên tổ công tác đã nhắc nhở.

Tuy nhiên, có 3 người trong nhóm gồm Phụng, Đức và Tú không hợp tác, liên tục lớn tiếng chửi bới lực lượng chức năng.

Nhóm người này còn dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng khiến 2 công an bị trọng thương là anh Trịnh Hoàng Đức (Phòng cảnh sát cơ động) và ông Huỳnh Ngọc Đáng (Công an xã Bắc Sơn). Kết quả giám định thương tích của ông Huỳnh Ngọc Đáng là 8%.

Sau đó, Công an huyện Trảng Bom ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối vớì Nguyễn Văn Phụng về tội “Cố ý gây thương tích”, đối với Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Thanh Tú về tội “Chống người thi hành công vụ” để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra, các bị can có thái độ khai báo thành khẩn. Gia đình bị can Phụng đã bồi thường cho người bị hại để khắc phục hậu quả.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn