Truy tố nguyên hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Tư, 06/03/2019 12:08:00 +07:00

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Huỳnh Bê (61 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

29550063_10204531449681944_638349035_n-1201249

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây. 

Theo cáo trạng, trong thời gian ông Huỳnh Bê giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) đã ký quyết định và nhận tiền của các hộ gia đình có nhu cầu xin giảng dạy. 

Theo đó, năm 2012 -2017, ông Bê đưa ra thông tin gian dối rằng mình có thể xin việc tại trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Đắk Lắk và biên chế ngành giáo viên cho những ai có nhu cầu. 

Để có sự tin tưởng, ông Bê còn ký giấy nhận tiền với hình thức vay mượn. Tuy nhiên, nhận tiền xong ông Bê không có khả năng xin việc như đã hứa nên bị tố cáo.

Qua điều tra, ông Huỳnh Bê đã nhận tiền của 14 trường hợp, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn