Truy tố nguyên giám đốc phá gần 50ha rừng ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Sáu, 30/03/2018 18:40:00 +07:00

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) quyết định truy tố ông Đinh Huỳnh Vĩnh vì đã chỉ đạo cấp dưới phá hoại 49ha rừng, gây thiệt hại 6 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk quyết định truy tố đối với Đinh Huỳnh Vĩnh (SN 1970, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) về tội Hủy hoại rừng.

29750617_1199713773498784_1829465627_n

 Ông Vĩnh tại cơ quan điều tra.  (Ảnh: TH)

Ông Đinh Huỳnh Vĩnh, nguyên giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Vĩnh Tiến có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột. Ông Vĩnh được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho công ty hơn 500 ha rừng tại tiểu khu 224, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp để quản lý, bảo vệ rừng. 

Đến tháng 2 - 3/2016, ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới hủy hoại 49,78 ha rừng để trồng cây công nghiệp, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 6,2 tỷ đồng.

Sau khi điều tra, ngày 29/9/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vĩnh để điều tra về hành vi Hủy hoại rừng.

LỆ DUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn