Truy tố nghịch tử châm lửa đốt nhà vì bị mẹ cằn nhằn

Pháp luậtThứ Sáu, 22/02/2019 13:33:00 +07:00

Lê Ngọc Anh (SN 1997, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) gọi điện để mượn sổ hộ khẩu nhưng không được mẹ đồng ý nên đổ dầu lên các vật dụng của 3 phòng ngủ, sau đó châm lửa đốt.

Ngày 22/2, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành cáo trạng  truy tố Lê Ngọc Anh (SN 1997, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) về tội hủy hội tài sản

Trước đó, Lê Ngọc Anh đi chơi cùng bạn thì bị lực lượng công an phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, Ngọc Anh không mang theo giấy tờ tùy thân nên lực lượng công an hướng dẫn gia đình Ngọc Anh đưa hộ khẩu để đối chiếu và bão lãnh. 

Sau đó, Ngọc Anh về nhà gọi điện thoại cho mẹ để lấy sổ hộ khẩu nhưng không được đồng ý. Bực tức, Ngọc Anh rút khoảng 1,2 lít dầu trong xe công nông của gia đình, đổ lên các vật dụng của 3 phòng ngủ, rồi châm lửa đốt

Vụ hỏa hoạn khiến tài sản trong gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn