Truy tố kẻ ngáo đá cầm kim tiêm khống chế 2 người làm con tin

Pháp luậtThứ Bảy, 24/11/2018 10:49:00 +07:00

Bị lực lượng chức năng truy đuổi do gây rối trật tự, Vũ Ngọc Huyến cầm kim tiêm khống chế liên tiếp hai người làm con tin.

Ngày 24/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Vũ Ngọc Huyến (SN 1984, trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Bắt người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, sau khi sử dụng ma túy đá, sáng 6/9, Huyến cầm dao đe dọa, đòi chém người tham gia giao thông trên đường Mai Xuân Thưởng (phường Thành Nhất).

46518623_319452005555198_549551708452159488_n

Vũ Ngọc Huyến tại cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu buông dao, Huyến không những không tuân theo mà còn xông đến chém 2 cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, Huyến bỏ chạy vào một con hẻm và nhặt 1 bơm kim tiêm.

Khi thấy anh Nguyễn Trọng Nguyên ngồi hàn sắt, Huyến chạy đến kề dao và đưa bơm kim tiêm áp sát cổ anh Nguyên nhằm khống chế làm con tin.

Đến số nhà 118 Hoàng Hoa Thám, Huyến mới chịu thả anh Nguyên. Chưa dừng lại, khi vào quán nhậu Alibaba nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, Huyến tiếp tục khống chế anh Vi Thế Quyền và chở về nhà mình.

Khoảng 15 phút sau khi về nhà, tận dụng lúc Huyến mất cảnh giác, lực lượng Công an phường Thành Nhất xông vào khống chế, bắt giữ Huyến và giải cứu anh Quyền.

HÀ BÌNH
Bình luận
vtcnews.vn