Truy tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác dưới giếng

Pháp luậtThứ Sáu, 13/04/2018 07:01:00 +07:00

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị truy tố kẻ giết chủ nợ và cướp tài sản, sau đó phi tang xác nạn nhân dưới giếng để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ điều tra để đề nghị truy tố đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) về tội Giết người và Cướp tài sản. 

Theo cơ quan điều tra, Vũ chính là người giết chết Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) vì không có tiền trả cho nạn nhân.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã trả lại cho gia đình nạn nhân chiếc xe máy, 2 nhẫn vàng (trị giá hơn 4 triệu đồng), còn chiếc iPhoneX của anh Tuấn vẫn chưa tìm thấy. 

Trước đó, ngày 23/1, Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) đến nhà Vũ để lấy số tiền nợ 15 triệu đồng cho Vũ mượn trước đó.

27400203_829508270580118_1513688274_n-1-3-2043490

Vũ được đưa đến hiện trường để dựng lại vụ án.

Sau khi gặp Vũ, giữa anh Tuấn và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Vũ dùng dao đâm chết anh Tuấn, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao tải, chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gần 30km). 

Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay Tuấn giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang.

Chưa dừng lại, Vũ vứt thi thể anh Tuấn xuống giếng cạn rồi lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên. 

Vũ mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc giấu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đến ngày 28/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt và đưa Vũ đến hiện trường dựng lại vụ án.

Sau khi gây án, Vũ dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đến rẫy cà phê ở khu Sở Hựu (thuộc tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh), cách hiện trường gây án 25 km để phi tang. 

Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận giết nạn nhân, lấy 2 nhẫn vàng và 275.000 đồng rồi đốt ví, giấy tờ tùy thân, giấy ghi nợ và quần áo của nạn nhân.

LỆ DUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn