Truy tố 7 bị can vụ thi thuê vào trường công an

Pháp luậtThứ Ba, 08/07/2014 07:53:00 +07:00

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Trường đại học Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân.

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Trường đại học Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân.


Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, các bị can đã tổ chức thi thuê trót lọt cho 19 trường hợp vào Trường đại học Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân và Học viện An ninh nhân dân trong hai kỳ thi năm 2012, 2013, thu lời bất chính 3 tỉ đồng.

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Văn Phượng (39 tuổi, nguyên nhân viên Công ty Vận tải hành khách Hà Nam, trụ sở tại Quảng Ninh), Nguyễn Tôn Doãn (59 tuổi, nguyên cán bộ công an đã nghỉ hưu), Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, nguyên cán bộ Học viện Kỹ thuật quân sự), Đậu Đức Hải (50 tuổi), Nguyễn Thị Hương (53 tuổi), Nguyễn Thị Hòa (47 tuổi), Lê Quang Báu (60 tuổi, nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu).

Các bị can đã tìm kiếm, tuyển chọn sinh viên có kiến thức tốt ở một số trường trên địa bàn Hà Nội  và tổ chức nơi ăn ở tập trung, cung cấp thêm tài liệu, bổ sung kiến thức cho những người tham gia thi thuê, thi hộ. Theo thỏa thuận, mỗi cá nhân thi hộ sẽ được trả thù lao 60-100 triệu đồng/trường hợp.

» Khởi tố 4 bị can vụ 14.000 thuê bao di động bị nghe lén
» Bắt giam nguyên Phó Tổng Giám đốc Cảng Quảng Ninh
» Bắt tạm giam cán bộ hải quan 'để lọt' 24 container lậu

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn