Truy tố 33 đối tượng đưa xác chết đến 'đại náo' UBND

Pháp luậtThứ Tư, 16/11/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Gần nửa năm xảy ra vụ gây rối kinh hoàng ở Năm Căn (Cà Mau), ngoài đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã, 33 đối tượng còn lại sắp hầu tòa.

(VTC News) - Gần nửa năm xảy ra vụ gây rối, đập phá kinh hoàng ở Năm Căn (Cà Mau), ngoài đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã, 33 đối tượng còn lại sắp hầu tòa với nhiều tội danh.

TAND huyện Năm Căn vừa tiếp nhận cáo trạng cùng hồ sơ do cơ quan công tố cùng cấp chuyển qua truy tố 33 đối tượng về nhiều tội như: chống người thi hành công vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, đối tượng bị truy tố đến 3 tội này là Lê Văn Vũ (23 tuổi) làm thuê ở thị trấn Năm Căn.

Nhà bác sĩ Trần Thiện Thanh (Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn) bị đập phá gây hư hỏng. Ảnh: Diễm Hằng  

Theo cơ quan công tố, đêm 29/6, Vũ cùng nhóm người gây rối làm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A sau khi hay tin tại Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn có cô gái chết vì sự tắc trách của bác sĩ.

Một lúc sau hàng chục người kéo đến Công an huyện Năm Căn gây rối, manh động đến mức ném đá vào vọng gác của cảnh sát canh trực.

Gần nửa đêm Vũ với Nguyễn Hoàng Long (35 tuổi) quê Tiền Giang cùng Nguyễn Sa Lem (35 tuổi), Bùi Phương Nam (25 tuổi) cùng ngụ thị trấn Năm Căn đẩy xác chết đến trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn đánh trống, uống rượu.

Trước đó những đối tượng này còn cầm đầu hàng chục người kéo đến nhà hai bác sĩ đập phá tài sản, dùng gậy tấn công cảnh sát làm nhiệm vụ.

Do đó, ngoài tội “gây rối trật tự công cộng”, Lem và Nam bị truy tố thêm tội “chống người thi hành công vụ”. Long với 29 người khác bị truy tố tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Qua thống kê tổng tài sản bị thiệt hại trong vụ đập phá nhà bác sĩ và Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn lên đến khoảng 430 triệu đồng. Dự kiến giữa tháng 12 TAND huyện Năm Căn sẽ xét xử 33 đối tượng này.

 Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn