Truy tố 30 đối tượng trong tụ điểm đánh bạc đá gà trực tuyến

Pháp luậtThứ Hai, 29/01/2018 20:58:00 +07:00

Ngày 29/1, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 30 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”.

Trong số này có 9 đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn An Thạnh; Nguyễn Huỳnh Vũ; Phạm Thanh Vũ; Trần Nhật Nam; Nguyễn Thiện Hiếu; Nguyễn Võ Anh Thy; Lê Thị Thanh Quyên (cùng trú tại quận 12, TP.HCM); Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Thanh Hoa (cùng trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh); 21 bị can còn lại phạm tội đánh bạc. 

Cáo trạng nêu, trong thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017, Nguyễn An Thạnh và Nguyễn Huỳnh Vũ góp tiền thuê đất, xây nhà tại, đường TL54, khu phố 2 (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) và mua sắm các thiết bị tivi, máy tính, kết nối internet…để mở sới tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà trên internet. 

 Ảnh trang mạng website WWW.SV388.com

Nguyễn An Thạnh, Nguyễn Huỳnh Vũ thỏa thuận tỉ lệ góp tiền và hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là: Thạnh 40% và Vũ 60%. Nguyễn An Thạnh nhờ Nguyễn Võ Anh Thy cung cấp 2 tài khoản cá cược đá gà trực tuyến trên 2 trang mạng là WWW.S128.net và WWW.SV388.com

Ngoài ra, Thạnh giao cho Nguyễn Tấn Tài đứng tên thuê đất và trực tiếp quản lý sới bạc, thuê nhân viên đến làm việc tại sới bạc với mức lương là 6 triệu đồng/người/tháng.

Nguyễn Tấn Tài đã thuê Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thiện Hiếu, Trần Nhật Nam, Nguyễn Thanh Hoa làm nhiệm vụ trông giữ xe máy cho các con bạc.

Thời gian hoạt động của sới bạc từ 10h đến 22h hàng ngày, có ngày hoạt động đến 24h. Mỗi ngày có khoảng 40 người đến 50 người đến sới bạc để đánh bạc.

Trước khi vào sới bạc, các con bạc phải nhập mật khẩu được quy định trước trên 2 website là: WWW.S128.net và WWW.SV388.com, rồi chọn mục đá gà. Sau đó, các con bạc xem các trận đá gà trực tiếp trên màn hình máy vi tính và đặt cửa.

Đến khoảng 14h ngày 6/7/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt quả tang các bị can đang tổ chức cho 21 đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà trên mạng internet.

Tại địa điểm nêu trên, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều phương tiện tổ chức đánh bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc, Nguyễn An Thạnh đã thu lợi bất chính số tiền 280 triệu đồng, Nguyễn Huỳnh Vũ đã thu lợi bất chính 420 triệu đồng.

Tài, Nam, Hoa và Phạm Thanh Vũ mỗi bị can thu lợi bất chính 12 triệu đồng; Nguyễn Thiện Hiếu và Nguyễn Võ Anh Thy mỗi bị can thu lợi bất chính 6 triệu đồng.

Hành vi của các bị can nêu trên đã phạm tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

(Nguồn: Công an nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn