Truy tố 3 nhân viên Jetstar móc nối trộm hơn 8.000 lít dầu

Pháp đìnhThứ Bảy, 21/05/2016 07:55:00 +07:00

Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, trong đó có 3 nhân viên Jets

Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, trong đó có 3 nhân viên Jetstar. 

Ngày 20/5, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Theo cáo trạng, từ ngày 12/12/2014 đến 28/1/2015, Ngụy Như Thành (SN 1965), Đỗ Văn Hưng (SN 1983), Lê Văn Hùng (SN 1981), đều là lái xe kỹ thuật hãng Jetstar được phân công trong một tổ, có nhiệm vụ chở thợ máy, kỹ sư từ Cty đến nơi các máy bay của hãng Jetstar đỗ trong sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra kỹ thuật, bảo trì động cơ, máy móc của các máy bay dừng đỗ quá 6 tiếng qua đêm. Theo quy trình bảo dưỡng máy bay có việc xả dầu Jet A1 tại nhiều điểm trên máy bay để lấy mẫu kiểm tra đảm bảo an toàn bay.

Lợi dụng việc được giao vận chuyển dầu (sau khi rút từ máy bay) rồi mang đến khu nhà kỹ thuật bảo quản và xử lý theo quy định, ba nhân viên này đã  trộm cắp 8.167 lít dầu Jet A1 rồi đem bán cho Vũ Thế Hưng (SN 1964), Vũ Văn Dũng (SN 1968), đều hành nghề tự do. 

Tổng số tiền bán dầu thu được gần 95 triệu đồng, các đối tượng chia nhau mỗi người hơn 31 triệu đồng. Sau đó, số dầu trên tiếp tục được Dũng, Hưng thuê Huỳnh Đức Dũng (SN 1971, hành nghề lái xe) vận chuyển đi bán lại cho Trần Văn Sửu (SN 1973), ăn chênh lệch hơn 13 triệu đồng. Sửu đã tiêu thụ khoảng 2 nghìn lít, số dầu còn lại Sửu cất giấu chờ tiêu thụ tiếp thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang, thu giữ.

Lật tẩy ‘trò ảo thuật’ rút ruột xăng dầu của xe bồn

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn