Truy tìm thủ phạm phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở Bình Định

Pháp luậtChủ Nhật, 19/08/2018 16:22:00 +07:00

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương điều tra, truy tìm ra thủ phạm gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145.

Ngày 19/8, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý kỷ luật các cán bộ để xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145, xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh), và báo cáo kết quả lại cho UBND tỉnh trước ngày 15/9. 

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ phá rừng trên.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục rà soát, tăng cường lực lượng kiểm lâm cho các huyện miền núi. 

img_0184-07261710

 Hiện trường vụ phá rừng ở huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định.

Trước đó, ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145, xã Vĩnh Sơn.

Như VTC News đưa tin, ngày 23/7, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kiểm tra rừng tại khoảnh 4, tiểu khu 142 và khoảnh 8 tiểu khu 145 thuộc lâm phận xã Vĩnh Sơn, phát hiện 15 cây gỗ dổi, nhóm 3 bị cưa hạ trái phép, dấu vết còn mới.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 8 cây gỗ dổi bị cưa hạ trái phép tại khu vực này, dấu vết đã cũ, gỗ đã bị cưa xẻ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. 

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 134 phách gỗ xẻ với khối lượng khoảng 12m3; khoảng 25m3 gỗ tròn.

Tại khu vực kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện một lán trại không có người, bên trong lán có 4 chiếc võng, quần áo và một số đồ dùng nấu ăn, một cuốn sổ hộ khẩu và một chiếc điện thoại di động cùng hàng chục lóng gỗ bị cưa xẻ. 

ĐỖ THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn