Truy tìm tài xế xe khách lạng lách, đánh võng trước đầu xe con trên cao tốc

Thời sựThứ Hai, 26/03/2018 17:08:00 +07:00

Xe khách cố tình đi chậm, liên tục lạng lách, đánh võng không cho ô tô con đi phía sau vượt lên trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 26/3, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang truy tìm chiếc xe khách đánh võng, lạng lách gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo đó, vào chiều 24/3, xe khách 45 chỗ mang BKS tỉnh Bắc Ninh chạy trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo hướng về Hà Nội, khi vừa đi qua nút giao quốc lộ 18 được vài trăm mét thì tài xế này vượt lên chặn đầu một chiếc ô tô 4 chỗ.

Sau đó, tài xế xe khách cố tình đi chậm rồi liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô 4 chỗ trên quãng đường khoảng 2km để chiếc xe này không vượt lên. Tài xế xe khách chỉ “buông tha” khi chiếc xe ô tô 4 chỗ rẽ vào nút giao.

lang lach

 Tài xế xe khách lạng lách, đánh võng trước đầu xe con trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Được biết, theo Nghị định 46 của Chính phủ, cơ quan chức năng xử phạt tiền từ 7-8 triệu đồng đối với người điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ.

Trường hợp vi phạm quy định này mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn