Truy tìm sinh vật cổ hóa thạch 300 triệu năm

Thế giớiThứ Ba, 12/02/2013 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Sinh vật cổ hóa thạch kỳ quái này được tạo ra từ hai sinh vật không cột sống khác nhau, chúng đã sống dưới đáy biển khoảng 300 triệu năm trước.

(VTC News) - Sinh vật cổ hóa thạch kỳ quái này được tạo ra từ hai sinh vật không cột sống khác nhau, chúng đã sống dưới đáy biển khoảng 300 triệu năm trước.

Tờ Daily Mail cho hay, sinh vật hóa thạch 300 triệu năm tuổi mới bị đánh cắp khỏi bảo tàng ở Thụy Sĩ.

 Sinh vật cổ hóa thạch không cột sống

Giới nghiên cứu khoa học tin rằng đây là sinh vật kỳ quái không cột sống có hàng trăm triệu năm lịch sử.

Sinh vật kỳ quái và vô giá

Hầu như ai cũng tin rằng tồn tại người ngoài hành tinh. Nhưng trên thực tế, mọi người chỉ được thấy người ngoài hành tinh hay sinh vật ngoài hành tinh qua phim ảnh. Liệu thế giới có tồn tại sinh vật ngoài hành tinh thật hay không?

Trước đây, khi viện bảo tàng con trưng bày sinh vật cổ này đã gây sự tò mò cho không ít khách du lịch từ khắp các nơi trên thế giới.

Nó mới bị đánh cắp khỏi bảo tàng Thụy Sĩ

Sinh vật cổ này đã sống dưới đáy biển 300 triệu năm trước

Trước đó không lâu, tên trộm đã đập vỡ kính trưng bày để trộm sinh vật cổ này. Mới đây, cảnh sát Thụy Sĩ đã công bố ảnh về sinh vật cổ này với hy vọng một ngày nào đó sinh vật vô giá này an toàn trở về tủ kính của viện bảo tàng.

Giới khoa học khẳng định, sinh vật này có thật vô cùng kỳ quái và quý hiếm. Nó được tạo ra từ hai sinh vật không cột sống khác nhau. Nó đã sống dưới đáy biển 300 triệu năm trước.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn