Truy tìm nam thanh niên đi ôtô, tiểu bậy giữa phố

Pháp luậtThứ Tư, 24/02/2016 07:15:00 +07:00

“Chúng tôi sẽ cho xác minh thông tin trên, đồng thời truy tìm nam thanh niên và chiếc xe vi phạm”.

“Chúng tôi sẽ cho xác minh thông tin trên, đồng thời truy tìm nam thanh niên và chiếc xe vi phạm”.

Hình ảnh nam thanh niên dừng xe đứng vệ sinh ngay giữa đường (Ảnh: Ph.X)
Hình ảnh nam thanh niên dừng xe đứng vệ sinh ngay giữa đường (Ảnh: Ph.X) 

Ngày 23/2, nickname Ph.X đã đăng tải lên mạng xã hội 3 bức ảnh ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi dừng xe ô tô đi vệ sinh ngay giữa đường. Bức ảnh được cho là chụp tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ, phường Thành Công, Hà Nội (đối diện trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, cán bộ xử lý vi phạm của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết, ông đã xem bức ảnh và cho rằng hành động của nam thanh niên là phản cảm, kém văn hóa.
Theo ông Quỹ, nếu như xác định được lái xe đó thì lực lượng CSGT sẽ mời lên làm việc và làm rõ việc có phải nam thanh niên là người điều khiển xe ô tô hay không; nam thanh niên dừng xe hay là đỗ xe sai quy định.
Xem qua hình ảnh, ông Quỹ thấy nam thanh niên có thể đã vi phạm một trong hai lỗi sau: rời khỏi vị trí tay lái khi dừng xe ở trên phố đông người; dừng đỗ xe sai nơi quy định.
“Theo Nghị định 171/2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, hành vi rời khỏi vị trí tay lái khi dừng xe ở trên phố đông người sẽ có thể bị phạt từ 300-400 nghìn đồng;  hành vi dừng đỗ sai quy định có thể bị phạt từ 600-800 nghìn đồng”, ông Quỹ thông tin.
Ông Quỹ cho biết, nếu trường hợp nam thanh niên ngồi phía sau xe ô tô, lực lượng công an phường hoặc quận có thể xử phạt về hành vi tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư.
Căn cứ vào Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo công an phường Thành Công cho biết, hiện tại đơn vị chưa nắm rõ về thông tin phản ánh nam thanh niên tè bậy ra đường.
Trung tá Lê Tú, Đội trưởng đội CSGT số 3 cho hay, hiện nay chưa xác định được rõ có phải nam thanh niên tè bậy có phải là lái xe ô tô hay không; ảnh chụp cũng chưa chứng minh được có phải là nam thanh niên đứng tè bậy ở ngã tư này. Do vậy, đơn vị mới chỉ tiếp nhận thông tin, chưa điều tra về danh tính nam thanh niên này.
“Chúng tôi sẽ cho xác minh thông tin trên, đồng thời truy tìm nam thanh niên và chiếc xe vi phạm”, ông Tú thông tin.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn