Truy tìm kẻ phá hơn 3,5 ha rừng tại Đắk Lắk

Bản tin 113Thứ Bảy, 16/05/2020 11:11:50 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, truy tìm kẻ phá- đốt hơn 3,5 ha rừng tại Tiểu khu 821, thôn Sông Chò (xã Cư San, huyện MDrak).

Ngày 16/5, một lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện MDrak (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, truy tìm kẻ phá hơn 3,5 ha rừng.

Truy tìm kẻ phá hơn 3,5 ha rừng tại Đắk Lắk - 1

 Lực lượng chức năng đang điều tra, truy tìm những kẻ phá - đốt rừng.

Trước đó chiều 13/5, tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng kiểm lâm huyện MDrak phối hợp với Phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra khu vực rừng tại Tiểu khu 821, thôn Sông Chò (xã Cư San, huyện MDrak), phát hiện nhiều diện tích bị đốn hạ, đốt cháy.

Khu vực này là rừng sản xuất mà UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho UBND xã Cư San quản lý, bảo vệ từ hơn 10 năm trước. Khu vực rừng bị tàn sát chỉ nằm cách khu dân cư thôn Sông Chò, xã Cư San chưa tới 5 km.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gốc cây với các kích thước khác nhau bị chặt hạ nằm la liệt, chất thành đống. Đặc biệt, có khu vực bị đốt cháy nham nhở, một số cây khác vẫn đang còn cháy. Tổng diện tích rừng bị tàn phá bước đầu được xác định là hơn 3,5 ha.

Truy tìm kẻ phá hơn 3,5 ha rừng tại Đắk Lắk - 2

Nhiều gốc cây với các kích thước khác nhau bị chặt hạ nằm la liệt, chất thành đống.

Ông Y Knak Byă, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện MDrak thông tin, đây là một trong hàng chục vụ phá rừng, đốt rừng được đơn vị và cơ quan chức năng địa phương phát hiện trong thời gian gần đây. Điểm đặc biệt là các vụ phá rừng gần đây đều dùng chung một phương thức là chặt hạ tất cả cây rừng, gom đốt để lấn chiếm đất rừng. Những diện tích bị tàn phá thường nằm sát phần đất canh tác của người dân.

Ông Y Knak Byă cũng cho biết thêm, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp và người dân địa phương đổ xô trồng cây keo lá tràm vì nó đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, quỹ đất trống tại huyện gần như không còn, nên để có đất trồng keo, nhiều hộ dân hay doanh nghiệp tự ý hủy hoại rừng lấn chiếm đất trồng keo, khiến công tác giữ rừng ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn