Truy tìm kẻ đột nhập chùa, trộm đồ thờ cúng ở Hưng Yên

Pháp luậtThứ Ba, 18/09/2018 16:42:00 +07:00

Công an đang truy tìm kẻ gian cậy cửa, trộm cắp một số đồ thờ cúng và tài sản có giá trị ở chùa thôn Đặng Xá (xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Công an huyện Yên Mỹ đang dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm kẻ gian cậy cửa, trộm cắp đồ thờ cúng và tài sản có giá trị ở chùa thôn Đặng Xá (xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Cùng với đó, cơ quan công an đề nghị người dân khi biết thông tin về kẻ trộm hoặc các thông tin có liên quan đến vụ án trên thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ qua số điện thoại: 0989.576.688.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 9h ngày 28/8, bà Lê Thị Bắc, là vãi ở chùa thôn Đặng Xá phát hiện chùa bị kẻ gian cậy cửa, trộm cắp một số đồ thờ cúng và tài sản có giá trị.

trom do tho

Hình ảnh cắt từ camera an ninh của chùa. 

Được biết, tài sản bị mất gồm 3 chiếc đỉnh đồng, 4 cây nến đồng, 4 tượng hạc đồng, 3 mâm đồng, 1 máy giặt, 1 ti vi hiệu Panasonic cùng một số tài sản khác có tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám và xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, phá khóa cửa để trộm cắp tài sản. Qua thu thập hình ảnh camera tại chùa, cơ quan công an phát hiện một người đàn ông cao khoảng 1m65 đến 1m70, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, dáng người gầy, cắt tóc ngắn, mặc áo dài tay sáng màu, quần bò màu tối, đi giày đen.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, truy bắt kẻ gian đột nhập, trộm đồ của nhà chùa.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn