Truy sát kinh hoàng ở Hải Phòng: Tin mới nhất từ công an

Pháp luậtThứ Sáu, 24/10/2014 06:11:00 +07:00

(VTC News)- Do mâu thuẫn trong khi chơi bài ăn tiền, hung thủ cùng em vợ quay lại tấn công khiến 5 người thương vong.

(VTC News) - Do mâu thuẫn trong khi chơi bài ăn tiền, bị các đối tượng đánh, hung thủ cùng em vợ quay lại tấn công khiến 5 người thương vong.

Trưa nay (24/10), Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết kết quả điều tra ban đầu về vụ hỗn chiến kinh hoàng, khiến 5 người bị thương vong xảy ra tối qua (23/10), tại đường Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng). 2 đối tượng bị bắt giữ là Hà Văn Mười và Trần Văn Đức.

Theo đó, khoảng 19h, ngày 23/10, Hà Văn Mười, SN 1982, Nguyễn Hữu Nhật, SN 1980 và Bùi Công Danh, SN 1983 (là bạn Mười, cùng phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) đến nhà Nguyễn Quang Thịnh, SN 1982 (là chủ thầu xây dựng), trú tại số nhà 11/213 đường Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng) để lấy tiền công đã làm thuê cho Thịnh.

hỗn chiến, 5 người thương vong, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến làm 5 người thương vong 

Khi đến nhà thì gặp Thịnh đang ngồi ăn tối cùng với 5 người khác gồm: Nguyễn Văn Tiến, SN 1981; Nguyễn Xuân Chi, SN 1993; Phạm Hồng Phúc (tức Tú), SN 1981; Trần Thanh Cương, SN 1989 và Tạ Hữu Lộc, SN 1985 (cùng trên địa bàn Hải Phòng) và một số đối tượng chưa rõ lai lịch.

Sau khi lấy 1,8 triệu đồng tiền công thì Mười và Doanh ra về, còn Nhật (tức Đức) ở lại nhà Thịnh ăn cơm cùng mọi người. Sau đó, Mười và Doanh đi nhậu đến 20h30 cùng ngày thì quay lại nhà Thịnh.

Khi quay lại nhà Thịnh, mọi người đã ăn xong, có một số người đang ngồi đánh bài ăn tiền gồm Tiến, Nhật, Chi, Tú, Thịnh. Mười vào tham gia đánh bài thì xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm người ở đây đánh lại. Mười chạy bộ ra khỏi nhà Thịnh và hẹn lát nữa sẽ quay lại.

hỗn chiến, 5 người thương vong, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến làm 2 người chết 

Trong khi đó, tại nhà Thịnh, Chi có gọi điện cho Nguyễn Tuấn Anh, SN 1988 và Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1988 (cùng trên địa bàn Hải Phòng) đến lấy xe máy (vì Chi mượn xe máy của Tuấn Anh).

Còn Mười, sau khi bị đánh, đã điện thoại cho em vợ là Trần Văn Đức (tức Cu), SN 1990 (ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) bảo bị mấy thằng thợ xây đánh và nhờ Đức đến giải quyết hộ. 

Đức đã mượn xe máy của bạn gái đi từ khu vực Khách sạn Tray Hotel về số nhà 666 đường Hoàng Minh Thảo vào lấy 1 con dao bầu (dao chọc tiết lợn) đến đón Mười tại cầu vượt Chợ Hàng để đến nhà Thịnh.

hỗn chiến, 5 người thương vong, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng
Chân dung hung thủ Hà Văn Mười và Trần Văn Đức ra tay sát hại các nạn nhân 

Đức chở Mười vào trong ngõ 213 đường Thiên Lôi không thấy nhóm của Nhật đâu, khi đi qua ngõ nhà Thịnh đến gần khu 7 tầng Vĩnh Niệm thì Mười gọi điện cho Nhật, Nhật bảo đang chờ Mười ở đầu ngõ nhà Thịnh. Đức chở Mười quay lại đầu ngõ nhà Thịnh, Nhật và Chi đứng ở đầu ngõ, trong ngõ còn có nhiều người đi ra, Mười cầm theo giáo “chổi” tiến về phía Chi và Đức, đâm một nhát vào người Chi.

Thấy trong ngõ có nhiều người đi ra, Mười vứt giáo “chổi” tại ngõ bỏ chạy ra ngã tư Phúc Tăng. Đức chở Mười đến đầu ngõ dừng xe đi xuống thì có một số thanh niên đi đến đánh Đức. Đức tránh được và dùng dao bầu đâm lại người đó 1 nhát, sau đó đâm tiếp nhiều nhát nữa về phía những thanh niên lao vào đánh Đức. Đâm xong, Đức vứt dao tại ngõ bỏ chạy về hướng ngã tư Phúc Tăng.

Hậu quả, Tuấn Anh, Ngọc Tuấn, Chi, Lộc, Cương bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Tuấn Anh và Ngọc Tuấn đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45), các phòng nghiệp vụ - Công an TP Hải Phòng, kết hợp với Viện KSND TP Hải Phòng, Viện KSND quận Lê Chân cử tổ công tác xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các hung khí gây án và tiến hành các hoạt động điều tra thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra làm rõ nội dung vụ án.

Hai đối tượng Đức và Mười đã bị bắt sau đó ít giờ. Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Một diễn biến khác, tại buổi làm việc với Công an quận Lê Chân, 2 nhà báo thuộc 2 cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hải Phòng cho biết, trong khi tác nghiệp thu thập thông tin về vụ việc nêu trên, đã bị một cán bộ Công an quận Lê Chân có hành vi cản trở, hành hung.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Trần Tiến Quang - Phó trưởng Công an quận Lê Chân cho biết, ông ghi nhận ý kiến phản ánh của 2 nhà báo và sẽ cho xác minh lại vụ việc và trả lời các cơ quan báo chí sau. Tuy nhiên, nếu cán bộ có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn