Truy ra nguyên nhân gây chết người ở công trình Tân Vạn

Thời sựThứ Bảy, 07/06/2014 11:09:00 +07:00

(VTC News) – Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn tại công trình Tân Vạn do giàn cốp pha của công trình kém chất lượng.

(VTC News) – Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn tại công trình Tân Vạn do giàn cốp pha của công trình kém chất lượng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động, gây chết một công nhân tại công trình cầu vượt Tân Vạn (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào sáng 5/6, cơ quan CSĐT – Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân gây ra tai nạn của vụ việc này.

Theo đó, do giàn cốp  pha của công trình kém chất lượng đã gây ra vụ tai nạn đáng tiếc nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn gây chết công nhân ở công trình cầu vượt Tân Vạn. 

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 5/6, tại công trình cầu vượt Tân Vạn, công nhân Lê Văn Thế (SN 1966, quê Sóc Trăng) đang làm việc tại công trình nói trên thì bị giàn cốp pha ốp chân cầu yếu, không chịu được lực, bị bung mối hàn làm bê tông tràn ra ngoài, đè lên người khiến anh Thế tử vong ngay sau đó.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của anh Thế đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn