Truy quét 'vàng tặc', 2 cán bộ thương nặng

Pháp luậtThứ Tư, 12/02/2014 12:27:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc tổ chức truy quét 'vàng tặc',  hai cán bộ trong đoàn công tác bị thương nặng.

Sáng 11/2, Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, hai cán bộ liên ngành huyện Bắc Trà My bị thương nặng trong khi truy quét “vàng tặc” trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn theo dõi đặc biệt.

Quảng Nam, vàng tặc, truy quét, phu vàng, cán bộ, Bắc Trà My

 Lán trại của các đối tượng vàng tặc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để lại sau các đợt truy quét

Theo đó, hai cán bộ bị thương này là Nguyễn Hữu Nhân và Phan Đình Vũ, cán bộ đoàn công tác liên ngành huyện được cử đi truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Bắc Trà My vào ngày 10/2.
Ông Nguyễn Đức Xuân, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong lúc đoàn công tác vây đuổi, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Ba Bi, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My vào sáng 10/2 thì vụ tai nạn xảy ra.
Khi đoàn công tác đến khu vực núi Ba Bi thì nhóm khai thác vàng tặc bỏ trốn vào núi. Tại hiện trường, lực lượng liên ngành tiến hành tiêu hủy lán trại và dụng cụ khai thác vàng trái phép. Khi tiến hành tiêu hủy các dụng cụ làm vàng thì bất ngờ hai bình khí nén chứa oxy của dân làm vàng dùng để bơm khí xuống hầm sâu khi bị tiêu hủy đã phát nổ cùng lúc khiến hai cán bộ trong đoàn truy quét bị thương nặng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, hai cán bộ gặp nạn đã được đưa sơ cứu và khẩn trương đưa về bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để điều trị. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Bình luận
vtcnews.vn