Truy lùng 'siêu lừa' hàng loạt ô tô ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 10/07/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an đang tích cực truy tìm một "siêu lừa" bán hàng loạt ô tô chiếm đoạt tiền tỷ ở Sài Gòn.

(VTC News) - Công an đang tích cực truy tìm một "siêu lừa" bán hàng loạt ô tô chiếm đoạt tiền tỷ ở Sài Gòn. 

Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tổ chức truy lùng “siêu lừa” Trần Văn Minh (47 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chân dung "siêu lừa" Trần Văn Minh 
Theo cơ quan điều tra, Minh thuê căn hộ số 53, khu phố Mỹ Văn, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 nhưng sau đó làm CMND, giấy tờ giả đứng tên chủ quyền căn nhà này để đi lừa đảo.
Đầu tháng 7/2012, Minh mang giấy tờ căn hộ 53 đến thuê một chiếc xe ô tô loại 8 chỗ của ông Lê Xuân Thanh (59 tuổi, ngụ quận 7) số tiền 11 triệu đồng/tháng. Sau khi thuê được xe, Minh không sử dụng vào công việc như đã ghi trong hợp đồng mà mang bán cho một người ở Hà Nội giá 450 triệu đồng. 
Để tạo lòng tin cho chủ xe, Minh vẫn đóng tiền thuê hàng tháng cho ông Thanh đầy đủ. Sau đó, Minh tiếp tục ký hợp đồng thuê chiếc xe thứ 2 của ông Thanh nhưng do chiếc xe này đứng tên công ty không bán được nên trả lại và thuê một chiếc xe khác giá 17 triệu đồng/tháng. 
Nhận được xe, Minh chạy đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận 8 cầm cố được 400 triệu đồng. Ít hôm sau Minh đến tiệm cầm đồ thuê lại chiếc xe ô tô đã cầm rồi bán cho một người đàn ông ở quận Tân Bình được 650 triệu đồng. 
Mới đây, chủ xe là ông Thành thấy một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đang sử dụng chiếc xe Minh đang thuê nên khống chế đưa về nhà. Bị mất xe, người đàn ông Hàn Quốc tìm đến Công an quận 7 trình báo, chiếc xe ông thuê lại của một người ở quận Tân Bình mới bị cướp. 
Qua điều tra, công an xác định chiếc xe ô tô nói trên do Minh thuê lại của ông Thành nhưng lại bán cho người khác để chiếm đoạt tài sản. Công an quận 7 đã mời Minh đến làm việc nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra kêu gọi Minh sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn