Truy đuổi 'xe điên', CSGT bị đạp văng xuống đường

Thời sựThứ Hai, 30/11/2015 03:53:00 +07:00

Thượng úy CSGT cố gắng đu bám gần 500m trên cửa cabin của chiếc xe vi phạm và bị người tài xế đạp văng xuống đường.

(VTC News) - Thượng úy CSGT cố gắng đu bám gần 500m trên cửa cabin của chiếc xe vi phạm và bị người tài xế đạp văng xuống đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 30/11, tổ tuần tra CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên Xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu vượt Thủ Đức) thì phát hiện xe ôtô tải BKS 77C - 00941 do tài xế Nguyễn Bảo Toàn (37 tuổi, quê Bình Định) chạy sai làn đường nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. 
Tài xế xe tải bị lực lượng chức năng khống chế.
Tuy nhiên, lái xe không chịu chấp hành mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Khi chiếc xe chạy được hơn 300m (đến gần cầu vượt bộ hành Suối Tiên - phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) thì một mô tô đặc chủng của CSGT đã chạy lên chặn đầu.

Vì tài xế xe tải có ý định tiếp tục bỏ chạy nên thượng úy Võ Văn Thoại nhảy lên cửa xe yêu cầu tài xế chấp hành nhưng người này vẫn cố tình đánh lái lạng lách và tiếp tục chạy.
Tài xế Nguyễn Bảo Toàn tại cơ quan điều tra. 

Chiếc xe chạy được 500m thì không thể chạy tiếp do đường đông. Lúc này thượng uý Thoại đã dùng tay tắt chìa khoá xe.

Trong lúc giằng co, tài xế ôtô tải dùng tay đánh tới tấp và đạp vào người khiến thượng uý Thoại té xuống đường.

Ngay lúc này, lực lượng CSGT và Công an phường Tân Phú vừa chạy tới kịp đã khống chế lái xe đưa về trụ sở công an phường Tân Phú làm việc. 
Thượng úy Thoại bị trầy xước khắp người. 

Trong sáng cùng ngày thượng úy Thoại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu với nhiều vết xây xát khắp người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Video: CSGT xử phạt xe ba bánh giả danh thương binh


Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn