Truy đuổi người đàn ông vận chuyển pháo nổ ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Tư, 18/10/2017 12:46:00 +07:00

Cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông lái xe có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành và bỏ chạy.

Ngày 17/10, tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 khu 10, phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh) vận chuyển gần 30kg pháo nổ.

Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Luân điều khiển xe mô tô Sirius màu đen trắng không có biển kiểm soát chở hàng cồng kềnh phía sau có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành và bỏ chạy.

22497133_687316871465765_373143602_o

Đối tượng Nguyễn Văn Luân cùng tang vật.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng. Kiểm tra số hàng hóa trên xe, tổ công tác phát hiện 1 thùng carton bên trong có chứa 9 hộp và 2 bánh pháo nổ, có trọng lượng gần 30kg.

Nguyễn Văn Luân khai nhận toàn bộ số pháo nổ trên mua của một người đàn ông tại bản Chuồng, xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 16/10, tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Trạm kiểm soát Biên phòng Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện Nguyễn Trí Bằng (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) điều khiển xe máy, vận chuyển 3 thùng carton chứa hơn 2.000  thỏi son môi nhãn hiệu Theskinface (Hàn Quốc), không có giấy tờ hợp lệ.

bpsdtqn

2.000 thỏi son môi nhãn hiệu Theskinface (Hàn Quốc) không có giấy tờ hợp lệ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Cũng trong ngày 16/10, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phối hợp với Đội cảnh sát giao thông 1-18 (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra xe container biển kiểm soát 34L- 9411 kéo xe rơmoóc biển kiểm soát 34R-015.55.

Lái xe là Đinh Trường Linh (sinh năm 1977, trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, thanh phố Hồ Chí Minh). Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25 tấn hải sản không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, lái xe Linh khai nhận, toàn bộ số hải sản trên được mua tại tỉnh Tiền Giang đang trên đường vận chuyển ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tiến hành điều tra các vụ việc.

Video: Cận cảnh 500 tấn bột thịt xương nhập lậu chứa nguy cơ dịch bệnh.

Kiều Mi
Bình luận
vtcnews.vn