Truy đuổi cướp, một CSGT bị thương nặng

Pháp luậtChủ Nhật, 14/11/2010 09:13:00 +07:00

(VTC News) – Sau cuộc truy đuổi 2 tên cướp trên nhiều tuyến đường thuộc quận Thủ Đức, đại uý Nguyễn Thế Bảy đã bị thương nặng.

(VTC News) – Sau cuộc truy đuổi 2 tên cướp trên nhiều tuyến đường thuộc quận Thủ Đức, Đại uý Nguyễn Thế Bảy (công tác tại đội CSGT công an quận Thủ Đức (TP. HCM) đã bị thương nặng.
Sau khi đuổi cướp, Đại úy Nguyễn Thế Bảy bị thương nặng (Ảnh Q.M) 

Theo đó, chiều ngày 12/11, khi đang tuần tra trên đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức), Đại úy Nguyễn Thế Bảy nghe tiếng tri hô “cướp”, “cướp” của một phụ nữa đi đường.

Ngoái cổ nhìn lại, đồng chí Bảy phát hiện 2 đối tượng đang cầm sợi dây chuyền trên tay nên tăng ga đuổi theo. Bị phát hiện, 2 tên cướp lạng lách, chạy lòng vòng vào các con đường nhằm đánh lạc hướng.

Đến đoạn đường Dân Chủ (phường Trường Thọ, Thủ Đức) đại úy Bảy đuổi kịp, dùng chân đạp vào xe tên cướp làm 2 tên này ngã lăn ra đường. Do đang chạy với tốc độ cao nên sau cú “ra chân” xe Đại úy cũng ngã nhào.

Mặc dù bị thương nặng, trong tình trạng gãy xương đòn vai phải, gãy 2 ngón tay trái nhưng Đại úy Nguyễn Thế Bảy quyết bắt bằng được 2 đối tượng cướp giật.

Người dân đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức, bắt gọn 2 tên cướp trên. Đồng chí Bảy được đưa vào bệnh viện gần đó chữa trị vết thương.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên Lê Trọng Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hiệp (SN 1984, đều ngụ quận 1, TPHCM). Do thiếu tiền tiêu xài nên Hiếu và Hiệp rủ nhau đi cướp giật trên đường. Sau khi dùng xe máy đi một vòng tìm "con mồi", 2 đối tượng này phát hiện chị Dương Thị Thu Hà đeo trên cổ sợi dây chuyền nên ra tay nhưng không thoát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Quỳnh Mai




Bình luận
vtcnews.vn