Truy đuổi 2 tên đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

Pháp luậtThứ Ba, 01/03/2011 09:21:00 +07:00

(VTC News) – Lực lượng trinh sát và người dân đã truy đuổi 2 tên cướp có súng trên nhiều tuyến đường của TP.HCM...

(VTC News) – Lực lượng trinh sát và người dân đã truy đuổi 2 tên cướp có súng trên nhiều tuyến đường của TP.HCM... Tên cướp liều lĩnh nã 2 phát súng, các trinh sát đã hạ được 1 tên, tên còn lại tháo chạy thoát.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT công an quận 11, TP.HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Lê Chí Dũng (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho Công an quận Tân Phú để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Liên quan đến vụ án hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy bắt tên Hoàng (đồng bọn của tên Dũng).

 

Lê Chí Dũng tại cơ quan điều tra 

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền tiêu xài nên trưa 27/2, Dũng điều khiển xe gắn máy rủ đối tượng tên Hoàng (chưa rõ lai lịch cụ thể) đến tiệm bạc Hoa Lâm (số 395 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để “ăn hàng”.

Lợi dụng bảo vệ nghỉ trưa, tên Dũng nói đồng bọn dựng xe bên ngoài, còn hắn dùng súng ngắn vào bên trong để cướp. Vào đến nơi, tên cướp dùng báng súng đập vỡ cửa kính tiệm vàng cướp đi một số lượng lớn dây chuyền vàng.

Ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1979, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là chủ tiệm bạc Hoa Lâm) nghe tiếng động chạy ra thì bị tên cướp chĩa súng vào mặt dọa giết và nhanh chân bỏ trốn.

Nghe tiếng tri hô, các tài xế xe ôm gần đó liền đuổi theo và bị tên Dũng bắt hai phát súng liên tiếp, rất may không có ai bị thương. Các bác tài xế tiếp tục bám theo và tri hô. Lúc này, các trinh sát tổ hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận 11 đang trên đường tuần tra địa bàn cũng phát hiện nên tổ chức truy đuổi.

Tiệm bạc Hoa Lâm nơi xảy ra vụ cướp táo tợn 

Đến trước nhà số 480 đường Lạc Long Quân, các trinh sát hình sự đã đuổi kịp và ép xe, làm 2 tên cướp ngã xuống đường. Tuy nhiên tên Hoàng đã nhanh chân tẩu thoát. Khám xét trong người  Dũng, lực lượng chức năng thu giữ được 38 sợi dây chuyền mạ vàng, 1 khẩu súng ngắn (dạng súng bắn bi, giống súng K54), 1 roi điện, 1 xe gắn máy hiệu Lead biển số 59D1-04926.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai nhận khẩu súng ngắn nói trên là do đối tượng này mua lại từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng. Được biết, Lê Chí Dũng từng bị TAND Q.10, TP.HCM tuyên phạt 18 tháng tù về tội danh “cướp giật tài sản”.

Hiện quận Tân Phú đang khẩn trương truy xét đối tượng còn lại trong vụ cướp táo tợn trên.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn