Truy bắt nghi can giết người tình trong nhà nghỉ

Pháp luậtThứ Hai, 22/09/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đặt nạn nhân trên giường rồi đắp chăn giống như người đang ngủ.

(VTC News) – Sau khi phát hiện cô gái chết loã thể trong nhà nghỉ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được danh tính hung thủ và đang tiến hành truy bắt.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan này đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức truy bắt đối tượng Lê Xuân Tư (34 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà nghỉ Hương Sen, số 8, ngõ 33, đường Phạm Tuấn Tài, quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, hồi 10h00 ngày 16/9, Lê Xuân Tư cùng với chị Trần Hải Ly (34 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) vào nhà nghỉ Hương Sen thuê phòng nhưng không để lại giấy tờ. Đến 16h00 cùng ngày, Tư rời nhà nghỉ một mình.

Khoảng 21h15 tối không thấy Tư trở lại, nhân viên nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện chị Ly vẫn được đắp chăn, nhưng đã tử vong và trên người không mặc quần áo.

Nhà nghỉ Hương Sen nơi xảy ra vụ án mạng. 

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên cổ nạn nhân có vết hằn, nghi là bị hung thủ bóp cổ đến chết. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đặt nạn nhân trên giường rồi đắp chăn giống như người đang ngủ. 

Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện một túi ni lông bên trong chứa chất bột, nghi là thuốc diệt chuột. Ngoài ra, trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ này còn có một chai dung dịch lạ, nghi là đã được pha từ chất bột trong túi ni lông kia. 

Mặc dù không để lại giấy tờ tuỳ thân, nhưng bằng các phương pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được đối tượng đi vào nhà nghỉ với chị Ly chính là Lê Xuân Tư. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Trần Hải Ly có chồng và 2 con. Chồng chị Ly đi miền Nam làm ăn đã lâu và không quan tâm tới vợ con. Còn nghi phạm Lê Xuân Tư cũng đã có vợ con đang sinh sống ở quê. 

Một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết, chị Ly từng có 1 tiền án về ma tuý và bị phạt 3 năm tù giam. Giữa chị Ly và Tư có quan hệ tình cảm từ trước khi chị Ly chịu án phạt tù. Khi chị Ly đi chịu án, Tư vẫn thường xuyên vào trại giam thăm chị Ly và cũng thường xuyên thăm nom, chăm sóc 2 con của người phụ nữ này. 

Rất có thể, thời gian gần đây hai bên có mâu thuẫn tình cảm nên Lê Xuân Tư đã ra tay sát hại chị Ly. Sau khi đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, nghi phạm đã chuẩn bị sẵn thuốc chuột để đầu độc và sau đó bóp cố nạn nhân cho tới chết.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn