Truy bắt gỗ lậu, phó hạt kiểm lâm bị xe đè nhập viện cấp cứu

Pháp luậtThứ Sáu, 02/02/2018 14:32:00 +07:00

Trong lúc truy đuổi các đối tượng vận chuyển gỗ lậu, phó hạt kiểm lâm huyện Krông Nô (Đắk Nông) bị xe càng đè nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/2, một lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Krông Nô (Đắk Nông) xác nhận, trong lúc truy đuổi bắt gỗ lậu một cán bộ của đơn vị bị thương do xe càng đè lên người.

"Hiện cán bộ kiểm lâm đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi cũng đã báo cáo gửi Chi cục kiểm lâm tỉnh và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ vận chuyển lâm sản trái phép 2 phách gỗ hơn 2m3", lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Krông Nô nói.

Untitled

 Hạt phó kiểm lâm huyện đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 31/1, hạt kiểm lâm huyện Krông Nô nhận được tin báo của người dân về việc 3 đối tượng đang vận chuyển gỗ lậu  tại tiểu khu 1322, xã Đắk Nang.

Nhận được tin báo, ông Phan Thanh Khoa - Phó hạt trưởng kiểm lâm huyện cùng 3 nhân viên khác đến hiện trường xác minh. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 3 đối tượng đang vận chuyển gỗ trên xe càng nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và tiếp tục chở gỗ bỏ chạy.

Chưa dừng lại, một đối tượng dùng dao cắt dây buộc để tẩu tán số gỗ lậu thì bị cán bộ kiểm lâm giật lại con dao. Một kiểm lâm khác nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo. 

Tuy nhiên, phát súng thứ 2 bị hóc đạn. Các đối tượng lùi xe càng đổ gỗ xuống. Bánh xe càng đè lên chân của ông Khoa.

Ông Khoa được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Lâm tặc bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi tẩu tán số gỗ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng huyện xác nhận 3 lâm tặc là Huỳnh Tấn Lập, Huỳnh Tấn Thắng và Huỳnh Lực, cùng trú tại thôn Phú Tân, xã Đắk Nang.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn