Trường tư thục có 37 thủ khoa và á khoa kỳ thi ĐH 2014

Giáo dụcThứ Năm, 07/08/2014 07:06:00 +07:00

Tính đến thời điểm này, trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (TP.HCM) có 22 thủ khoa, tăng gấp đôi so với số lượng 11 thủ khoa của năm ngoái.

Tính đến thời điểm này, trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (TP.HCM) có 22 thủ khoa, tăng gấp đôi so với số lượng 11 thủ khoa của năm ngoái.

Theo số lượng thống kê của trường THPT Nguyễn Khuyến, đến hiện nay toàn trường đã có 22 thủ khoa, 15 á khoa thuộc 20 trường trong đợt thi đại học - cao đẳng vừa rồi. Trong đó, cơ sở 4 (quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) có số lượng thủ khoa, á khoa đông nhất của trường với 11 thủ khoa, 7 á khoa.
Học sinh trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến tham gia hoạt động văn nghệ của trường. Ảnh: nhà trường cung cấp
Học sinh trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến tham gia hoạt động văn nghệ của trường. Ảnh: nhà trường cung cấp

Ngoài ra, lớp học có nhiều thủ khoa nhất trường là lớp 12D1 (cơ sở 4, Q.Thủ Đức). Lớp có 5 thủ khoa, là: Dương Thanh Minh (ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM, 28 điểm), Phan Tiến Bảo Anh (ĐH Kinh tế Luật TP.HCM 27 điểm), Nguyễn Hữu Tấn (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 26 điểm), Phan Tuấn Anh (ĐH Công nghiệp TP.HCM 26 điểm), Nguyễn Thanh Thảo Tâm (ĐH Thủ Dầu Một Bình Dương 25 điểm).

Hai thủ khoa cao có điểm nhất là Lê Hữu Quang Vinh (ĐH Ngoại thương cơ sở 2, 28 điểm) và Dương Thanh Minh (ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM, 28 điểm).

Ngoài ra, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi tại TP.HCM, trường cũng có 2 thủ khoa là Phùng Duy An và Nguyễn Thị Ái Trâm, cùng được 39 điểm.

Thầy Phạm Quang Cảnh, giám thị nhà trường chia sẻ: "Năm nay nhiều thầy cô vừa vui vừa bất ngờ khó số lượng thủ khoa cao gấp đôi năm ngoái. Các em đạt thủ khoa, á khoa đều là những học sinh có ý thức học tốt, chịu khó học tập".

Trong 12 năm trở lại đây, trường đều có tỷ lệ đậu 100% ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thi ĐH-CĐ, nhiều năm nay trường có tỷ lệ đậu từ 92% đến 97%. Năm 2013, tỷ lệ thí sinh đậu ĐH nguyện vọng 1, 2 là 97,8%.


Theo Như Quỳnh/Zing
Bình luận
vtcnews.vn