Trường tiểu học ở Trung Quốc bỏ môn Toán

Giáo dụcThứ Bảy, 24/10/2015 10:20:00 +07:00

Một trường tiểu học ở Trung Quốc bỏ môn Toán khỏi chương trình giảng dạy cho học sinh lớp một và hai với lý do nó khiến các em hình thành thói quen ghi nhớ máy

Một trường tiểu học ở Trung Quốc bỏ môn Toán khỏi chương trình giảng dạy cho học sinh lớp một và hai với lý do nó khiến các em hình thành thói quen ghi nhớ máy móc.

Trường tiểu học Thực nghiệm Số 1 Jiaming ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa tuyên bố loại môn Toán khỏi chương trình giảng dạy cho học sinh lớp một và hai, theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc. Lãnh đạo nhà trường cho rằng, môn học này quá khó với các em nhỏ và nó khiến học sinh hình thành thói quen ghi nhớ máy móc.
tiểu học bỏ môn toán
Ban lãnh đạo nhà trường quyết định bỏ môn Toán vì cho rằng, các em học sinh chưa đủ khả năng tư duy logic để học. Ảnh: Sina.
Trường đã thử nghiệm thay Toán bằng môn Đọc và Thư pháp với hai cấp học đầu tiên từ năm 2013. Người đại diện phía trường Jiaming cho hay, các em hoàn toàn theo kịp chương trình học chung.

"Học sinh lớp dưới có trí nhớ tốt nhưng tư duy logic còn kém. Việc dạy Toán quá sớm khiến các em hình thành thói quen ghi nhớ máy móc", ông Lý Mạnh, Hiệu trưởng nhà trường, nói.

Theo ông, học sinh lớp 3 sẽ dễ dàng nhớ các khái niệm và công thức hơn khi tư duy logic đã phát triển.

Tuy nhiên, cách làm của trường vấp phải sự phản đối từ một số chuyên gia giáo dục và phụ huynh. Họ cho rằng, Toán là môn học cốt lõi trong chương trình giảng dạy tại tất cả các trường ở Trung Quốc. Môn học này cũng chiếm 150 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Ngoài ra, Toán mang tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày.

"Một số kiến thức Toán học cơ bản được dạy trong chương trình lớp một và hai giúp học sinh hình thành nhận thức đầu tiên về môn học này", giáo viên dạy Toán tại một trường tiểu học cho biết.

Việc Trường tiểu học Thực nghiệm Số 1 Jiaming bỏ môn học này đã dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn