Trường THPT đầu tiên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giáo dụcThứ Hai, 12/05/2014 05:26:00 +07:00

(VTC News)- Ngôi trường THPT đầu tiên mang tên vị tướng tài ba của dân tộc Võ Nguyên Giáp được đặt tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

(VTC News)- Ngôi trường THPT đầu tiên mang tên vị tướng tài ba của dân tộc Võ Nguyên Giáp được đặt tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định thành lập trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp thuộc Sở GD-ĐT trên cơ sở nâng cấp trường THCS Lý Thường Kiệt thuộc Phòng GD-ĐT thị xã Sông Cầu. Ngôi trường này sẽ được đặt tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.
THPT Võ Nguyên Giáp
Ngôi trường THPT đầu tiên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Trường hoạt động theo điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng GD-ĐT.

UBND tỉnh Phú Yên giao giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và các cơ quan có liên quan tổ chức việc giao nhận biên chế, hồ sơ, cơ sở vật chất của trường theo đúng quy định của nhà nước.

Đầu tháng 2, tại xã Mường Phăng (huyện Điện Biên), Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, nâng cấp trường tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp đã được bàn giao và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm này.


Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn