Trường THCS Phan Đình Giót mang 'hơi ấm' tới học sinh vùng cao

Thời sựThứ Ba, 19/04/2016 08:00:00 +07:00

Chuyến giao lưu, từ thiện của một ngôi trường đến từ Thủ đô với một ngôi trường ở vùng Tây Bắc của tổ quốc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

(VTC News) - Chuyến giao lưu, từ thiện của một ngôi trường đến từ Thủ đô với một ngôi trường ở vùng Tây Bắc của tổ quốc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Sáng 16/4, đoàn trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) và đoàn trường THCS Thanh Luông (TP.Điện Biên Phủ) cùng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng mộ anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót tại TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tham gia sự kiện gồm 26 thành viên trường THCS Phan Đình Giót, trong đó có 17 thành viên là ban giám hiệu nhà trường, 3 bậc phụ huynh đại điện cho hội phụ huynh của nhà trường và 6 em học sinh tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc.

Em Nguyễn Hà Minh Anh học sinh lớp 9A2 trường THCS Phan Đình Giót cho biết: “Hoạt động này giúp bọn em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, cũng như biết thêm về anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót mà ngôi trường em mang tên. Em thấy đây là một hoạt động rất bổ ích và ý nghĩa, cần có nhiều hơn những hoạt động như vậy”.

Đoàn trường THCS Phan Đình Giót và đoàn trường THCS Thanh Luông dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn trường THCS Phan Đình Giót và đoàn trường THCS Thanh Luông dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 

Ngay sau đó đoàn trường THCS Phan Đình Giót đã đến trao gần 1900 quyển vở cùng quần áo, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Thanh Luông và giao lưu kết nghĩa giữa 2 trường.

Bà Ngô Thị Diệp Lan - Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Giót chia sẻ trong buổi giao lưu: “Trường Phan Đình Giót gồm 31 lớp, có 1354 học sinh, 80 cán bộ giáo viên. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia năm 2009, đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều huân chương, giấy khen, bằng khen được Bộ và UBND TP Hà Nội trao tặng…

Trường muốn chia sẻ, giúp đỡ các điều kiện về vật chất, tinh thần với giáo viên, học sinh vùng khó khăn, qua đó giáo dục tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tình cảm tương thân tương ái cho học sinh”.

Đoàn trường THCS Phan Đình Giót còn tổ chức cho các em học sinh ghé thăm di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng tỉnh Điện Biên và di tích lịch sử nhà tù Sơn La tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh hoạt động của trường THCS Phan Đình Giót tại Điện Biên:
Một phút tưởng niệm dành cho các anh hùng liệt sĩ.
Một phút tưởng niệm dành cho các anh hùng liệt sĩ.  
Thầy cô cùng các em học sinh đến viếng và thắp hương mộ anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót.
Thầy cô cùng các em học sinh đến viếng và thắp hương mộ anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót.  
Bà Ngô Thị Diệp Lan phát biểu trong lễ trao quà và giao lưu kết nghĩa giữa 2 trường.
Bà Ngô Thị Diệp Lan phát biểu trong lễ trao quà và giao lưu kết nghĩa giữa 2 trường.  
Trao quà và giao lưu văn nghệ giữa trường THCS Phan Đình Giót và trường THCS Thanh Luông.
Trao quà và giao lưu văn nghệ giữa trường THCS Phan Đình Giót và trường THCS Thanh Luông.  
Một tiết mục giao lưu văn nghệ giữa hai trường.
Một tiết mục giao lưu văn nghệ giữa hai trường. 
 
Hai trường chụp ảnh lưu niệm trong buổi giao lưu
Hai trường chụp ảnh lưu niệm trong buổi giao lưu


Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn