Trường Sa, Hoàng Sa vào đề Địa lý, sĩ tử ‘trúng tủ’

Giáo dụcThứ Ba, 15/07/2014 01:28:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều thí sinh dự thi sáng nay đều tỏ ra rất hào hứng khi đề thi Địa lý có câu hỏi có nội dung về quần đỏa Trường Sa, Hoàng Sa.

(VTC News) – Nhiều thí sinh dự thi sáng nay đều tỏ ra rất hào hứng khi đề thi Địa lý có câu hỏi có nội dung về quần đỏa Trường Sa, Hoàng Sa.

Tại điểm thi Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, dù chưa hết thời gian nhưng đã có nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi. Các thí sinh đều tỏ ra rất thoải mái khi  đề thi môn Địa lý không đánh đố, bám sát chương trình.
Thi địa lý
Thí sinh vui vẻ sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Địa lý 
Thí sinh Nguyễn Thị Anh (Hà Nội) cho rằng đề khi không đánh đố và chỉ cần học chắc cũng có thể đạt 7 điểm. Sau 2/3 thời gian, hầu hết các thí sinh trong phòng thi đã hoàn thành bài thi.

Cũng là một trong những thí sinh ra sớm, Bùi Ngọc Anh cho biết: “Đề thi năm nay không quá khó, bài thi đã đưa ra yêu cầu vẽ biểu đồ cột nên không cần phải suy nghĩ”.

Ngọc Anh cũng cho biết thêm, câu hỏi về Hoàng Sa, Trường Sa có ý nghĩa gì đối với nước ta về an ninh, quốc phòng đã được thí sinh này chuẩn bị từ khi thi tốt nghiệp, thi đại học khối C.

 Thí sinh này cho biết đã nêu vai trò quan trọng của hai quần đảo trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia. “Bên cạnh đó, em còn đưa thêm thông tin xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa của Việt Nam. Em cũng nêu quan điểm yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan trái phép này về nước.
Đề thi địa lý
 
Thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Định) cũng nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của hai quần đảo đối với chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đây là những phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Vì ý nghĩa chủ quyền vô cùng quan trọng nên phải quyết tâm bảo vệ chủ quyền hai quần đảo này.

Một giáo viên giảng dạy Địa lý cho biết, đề Địa lý cao đẳng có các câu hỏi bám sát sách giáo khoa và không đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhiều. Câu 1 về vai trò của quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng không bất ngờ với các thí sinh. Các thí sinh đã được tập dượt qua nhiều kỳ thi trước đó.

Trong khi đó, câu hỏi vẽ biểu đồ yêu cầu rõ ràng vẽ biểu đồ cột, không cần phải tư duy nhiều. Thí sinh học khá có thể dễ dàng đạt 7 điểm trở lên.

Phạm Thịnh - Nhung Vũ
Bình luận
vtcnews.vn