Trường quân đội đào tạo ngành Luật: Thí sinh cần biết

Giáo dụcThứ Hai, 12/03/2018 19:59:00 +07:00

Trong 18 trường quân đội, chỉ có duy nhất một trường đào tạo ngành Luật.

Chia sẻ tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại tá Vũ Xuân Tiến (Trưởng ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng) cho biết, trong 18 trường quân đội, duy nhất Học viện Biên phòng đào tạo ngành Luật. Sau khi ra trường, các em sẽ công tác ở những cơ quan liên quan đến pháp lý trong quân đội như biên phòng, tòa án, sỹ quan công tác trong những ngành pháp chế trong quân đội.

Đây đều là những ngành có những quy định và yêu cầu các cán bộ ngành pháp chế phải tốt nghiệp các ngành Luật.

Ngoài ra, các em còn có thể công tác trong ngành liên quan đến việc bảo vệ an ninh quân đội.

GDTD

Chỉ có Học viện Biên phòng đào tạo ngành Luật. (Ảnh: Giáo dục thời đại) 

Thí sinh đưa ra câu hỏi: “Em muốn dự thi vào các trường quân đội nhưng lại có một vết chàm đỏ ở mặt và ở cổ thì có được không?”.

Trước câu hỏi này, đại tá Tiến cho biết: “Điều này phụ thuộc vào diện tích vết chàm, có phát triển hay có hiện tượng ngứa ở vết chàm không?”.

Ông Tiến cho biết, theo thông tư số 16 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về bệnh da liễu, nếu như vết chàm được xếp vào loại 1 thì có nghĩa là bình thường và không gặp vấn đề về sơ tuyển sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu bị xếp vào loại 2 thì không được. Vì vậy, thí sinh phải khám tuyển để họ đối chiếu vết chàm của với quy định của thông tư này.

Video: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2018

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn